Việt Nam là thị trường xuất khẩu nhân sâm lớn thứ 5 của Hàn Quốc

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 03/11/2017 17:37 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Đó là thông tin tại Hội thảo về nhân sâm Hàn Quốc do Tổng công ty Phân phối Nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc (aT) tổ chức tại Hà Nội.

Hội thảo nằm trong các hoạt động thúc đẩy thương mại giữa Việt Nam - Hàn Quốc, nhằm cung cấp đầy đủ các tác dụng của nhân sâm đối với việc tăng cường sức khỏe.

Hiện Việt Nam là thị trường lớn thứ 5 của Hàn Quốc, với lượng sản phẩm từ nhân sâm được xuất khẩu năm 2016 đạt 11 triệu USD và dự kiến sẽ còn tăng hơn nữa từ năm 2018 khi hiệp định FTA giữa Việt Nam - Hàn Quốc có hiệu lực.

Hiện, Tổng công ty Phân phối Nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc aT có chức năng xúc tiến thương mại sản phẩm nông - thủy sản và thực phẩm giữa Hàn Quốc và Việt Nam, hỗ trợ kết nối nhà nhập khẩu Việt Nam và nhà xuất khẩu Hàn Quốc.

Những ai không được sử dụng nhân sâm? Những ai không được sử dụng nhân sâm?

VTV.vn - Nhân sâm tuy là loại thuốc bổ khí đầu vị, song không phải dùng cho mọi đối tượng. Những người sau đây không nên dùng nhân sâm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

nhân sâm

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước