Việt Nam làm gì để thoát bẫy thu nhập trung bình?

Linh Thủy (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 26/06/2017 22:54 GMT+7

VTV.vn - Để ứng phó với rủi ro bẫy thu nhập trung bình, ông Jay Rosengard cho rằng Việt Nam cần đầu tư phát triển nguồn nhân lực, tăng cường đầu tư cho cơ sở hạ tầng...

Theo tiêu chí của Ngân hàng thế giới, từ năm 2008 Việt Nam đã bước vào ngưỡng quốc gia có thu nhập trung bình thấp. Liệu Việt Nam có cơ hội bước vào nhóm các nước có thu nhập cao hay không và phải hành động như thế nào là một băn khoăn lớn, nhất là khi nhiều quốc gia lân cận suốt một thời gian dài vẫn loay hoay trong bẫy thu nhập trung bình.

Đây sẽ là một trong những nội dung quan trọng được bàn thảo ngày 27/6 tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam năm 2017 do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì.

Trước thềm diễn đàn này, phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với diễn giả - Giáo sư Jay Rosengard, trường Chính sách công Kenedy, Đại học Harvard (Hoa Kỳ).

Giáo sư Jay Rosengard cho biết: "Việt Nam có nhiều tiềm năng và có thể đạt mức tăng trưởng cao hơn nữa nếu biết tận dụng hiệu quả nội lực của nền kinh tế. Chúng ta có những con hổ của kinh tế châu Á, như: Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, đã bứt phá trong tăng trưởng kinh tế và trở thành những nước phát triển có thu nhập cao. Trong khi nhiều nước khác ở khu vực Đông Nam Á loay hoay tìm cách trở thành nước có thu nhập cao hơn. Vậy lựa chọn của Việt Nam là mong muốn chỉ là mèo nhỏ hay trở thành hổ lớn?".

Đã có cảnh báo rằng nếu không có chiến lược phát triển rõ ràng và đột phá thì không xa nữa Việt Nam sẽ phải đối diện với nguy cơ sa vào bẫy thu nhập trung bình. Để ứng phó hiệu quả với rủi ro này, ông Jay Rosengard cho rằng sẽ có 3 khuyến nghị cho Việt Nam: Một là tăng cường đầu tư cho cơ sở hạ tầng như đường sá, cảng biển, viễn thông, điện lực, tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển; Hai là cần cải thiện cơ chế quản trị và quản lý của Chính phủ, tạo ra một cơ chế minh bạch và một môi trường ổn định, bền vững cho các nhà đầu tư dài hạn; Ba là cần đầu tư phát triển nguồn nhân lực, không chỉ đầu tư vào giáo dục đại học mà cần đầu tư vào giáo dục nghề và giáo dục tại tất cả các bậc học, hệ thống giáo dục cần đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, phải tăng năng suất hiệu quả để đảm bảo phát triển bền vững.

Đến 2031, Việt Nam có thể trở thành nước thu nhập trung bình cao Đến 2031, Việt Nam có thể trở thành nước thu nhập trung bình cao

VTV.vn - Với mức tăng trưởng hiện tại, Việt Nam chỉ đạt được mục tiêu là nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2031.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước