Việt Nam - Na Uy mở rộng hợp tác kinh tế

Trung Kiên - Lê Tuấn - Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 25/05/2019 08:46 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi doanh nghiệp Việt Nam - Na Uy hãy đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực thủy sản, năng lượng tái tạo và dầu khí.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Na Uy vào ngày 24/5 trong chuyến thăm chính thức Na Uy. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư Việt Nam - Na Uy còn khiêm tốn dù đã có xu hướng tích cực, tiến bộ rõ nét.


Việt Nam - Na Uy mở rộng hợp tác kinh tế - Ảnh 1.

Đến nay, Na Uy đã có 47 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn là 163 triệu USD. Còn tổng kim ngạch thương mại song phương trong năm 2018 chỉ đạt 350 triệu USD mặc dù quan hệ chính trị Việt Nam - Na Uy rất tốt. Do đó, Thủ tướng đề nghị, từ diễn đàn này, các doanh nghiệp hai nước cần tận dụng được những tiềm năng và thế mạnh có thể bổ sung cho nhau để mở rộng hợp tác về dầu khí, năng lượng tái tạo, thủy sản và kinh tế biển xanh.


Việt Nam - Na Uy mở rộng hợp tác kinh tế - Ảnh 2.

Trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Công ty Scatec Solar, nhà sản xuất điện mặt trời độc lập tích hợp hàng đầu ở Na Uy, đã trao bản ghi nhớ với Công ty MTEC để phát triển những dự án điện mặt trời tại các tỉnh Bình Phước, Nghệ An và Quảng Trị với tổng giá trị kỷ lục trên 500 triệu USD.


Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Na Uy Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Na Uy

VTV.vn - Chiều 14/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà Grete Lochen, Đại sứ Na Uy đến chào xã giao nhân dịp nhận công tác tại Việt Nam.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước