Việt Nam sẽ là cửa ngõ để doanh nghiệp Italy tiếp cận thị trường ASEAN

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 07/06/2019 06:04 GMT+7

VTV.vn - Sáng 6/6, Hội nghị Thượng đỉnh cấp cao Italy - ASEAN đã diễn ra tại Hà Nội.

Với sự tham gia của Thủ tướng Italy, Thủ tướng Việt Nam và 300 doanh nghiệp đến từ 14 quốc gia trên thế giới cho thấy tầm quan trọng của hội nghị lần này trong kết nối thúc đẩy đầu tư giữa Italy, Việt Nam và ASEAN.

Việt Nam sẽ là cửa ngõ để doanh nghiệp Italy tiếp cận thị trường ASEAN - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Cộng hòa Italy Giuseppe Conte và các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Việc chọn Hà Nội tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Cấp cao Italy - ASEAN cũng cho thấy, các doanh nghiệp Italy đánh giá cao cơ hội thương mại và đầu tư vào Việt Nam. Nhất là khi Việt Nam đã tham gia 12 Hiệp định thương mại tự do trên thế giới, đồng thời cũng là cửa ngõ quan trọng để doanh nghiệp Italy tiếp cận thị trường rộng lớn Đông Nam Á với 650 triệu dân.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte cho biết các doanh nghiệp đang đầu tư vào Việt Nam đều thành công và có kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất, nhất là ở các lĩnh vực Italy có thế mạnh như chế tạo máy móc, thời trang, dệt may, da giày, cơ sở hạ tầng và tự động hóa. Về phía Việt Nam, Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện để thu hút doanh nghiệp Italy đầu tư, phấn đấu đến năm 2020 kim ngạch song phương hai nước sẽ đạt 6 tỷ USD và nhanh chóng lên 10 tỷ USD.

Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Italy phát triển hiệu quả và năng động trên nhiều lĩnh vực Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Italy phát triển hiệu quả và năng động trên nhiều lĩnh vực

VTV.vn - Sáng nay (5/6), Thủ tướng Italy Giuseppe Conte thực hiện chuyến thăm chính thức 2 ngày tới Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước