Việt Nam thúc đẩy các ngành công nghiệp mới bằng chính sách

Trung tâm Tin Tức VTV24-Thứ sáu, ngày 25/01/2019 06:10 GMT+7

VTV.vn - Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Davos đã bước sang ngày thứ 3 với sự tham gia đặc biệt của phái đoàn Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu.

Thủ tướng đã có phiên thảo luận cùng Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế thế giới Borge Brende. Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đối thoại với lãnh đạo của 30 tập đoàn toàn cầu về kinh tế Việt Nam với chủ đề "Thúc đẩy sự năng động sáng tạo trong Cách mạng công nghiệp 4.0". Đáng chú ý, tại đây Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên bố Việt Nam đã khởi động Chương trình "Made in Viet Nam 4.0". Đây là sáng kiến thúc đẩy các ngành công nghiệp dựa trên chính sách mới, tư duy quản lý mới và những công nghệ mới.

Tại phiên thảo luận cùng Chủ tịch WEF Borge Brende, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu rõ những điều nền kinh tế Việt Nam sẽ làm để thích nghi với những biến đổi trong nền kinh tế toàn cầu.

Còn tại buổi thảo luận trước đó, Giám đốc Điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới Olivier Schwab và lãnh đạo các tập đoàn lớn như Siemen, Pepsi, Ariston và Phòng thương mại châu Âu tại Việt Nam đều chúc mừng thành tích ấn tượng và đáng kinh ngạc của Việt Nam về phát triển kinh tế. Còn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sức mạnh cạnh tranh của kinh tế Việt Nam thể hiện qua tổng kim ngạch thương mại năm 2018 đạt gần 480 tỷ USD. Việt Nam đã trở thành một trong những công xưởng của thế giới về cung ứng hàng tiêu dùng điện tử, dệt may, da giày và điện thoại di động.

Để chuẩn bị cho Cách mạng công nghiệp 4.0, Việt Nam đang triển khai thử nghiệm mạng điện thoại di động thế hệ thứ 5 từ năm nay và thương mại hóa vào năm sau, đưa Việt Nam trở thành một trong những nước trên thế giới đi đầu về triển khai 5G. Thủ tướng nhấn mạnh cách mạng công nghiệp 4.0 không chỉ là về công nghệ mà còn là cuộc cách mạng về chính sách. Vì thế, Chính phủ sẽ thúc đẩy các ngành công nghiệp dựa trên chính sách mới, tư duy quản lý mới và những công nghệ mới; đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp nước ngoài hãy đến và tạo ra các sản phẩm 4.0 tại Việt Nam.

Những trông đợi ở WEF Davos 2019 Những trông đợi ở WEF Davos 2019

VTV.vn - Toàn cầu hóa 4.0, giải quyết khủng hoảng rác thải toàn cầu, thúc đẩy công nghệ thông tin là một số nội dung chính của WEF Davos năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước