Việt Nam trở thành quốc gia có lao động nước ngoài nhiều nhất ở Nhật Bản

TTXVN-Thứ hai, ngày 01/02/2021 20:16 GMT+7

Ảnh minh họa - NLĐ

VTV.vn - Tổng số lao động nước ngoài làm việc ở Nhật Bản (tính đến cuối tháng 10/2020) tăng cao kỷ lục lên 1.724.328 người.

Các số liệu thống kê mới nhất của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) cho hay năm 2020, Việt Nam đã lần đầu tiên vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia có lao động nước ngoài nhiều nhất ở Nhật Bản.

Theo MHLW, tổng số lao động nước ngoài làm việc ở Nhật Bản (tính đến cuối tháng 10/2020) tăng cao kỷ lục lên 1.724.328 người, bất chấp sự bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, tăng khoảng 65.000 người so với cùng kỳ năm trước đó. 

Đây là năm thứ tám liên tiếp số lao động nước ngoài ở Nhật Bản lập kỷ lục mới. Mặc dù vậy, MHLW cho biết, dịch COVID-19 đã có tác động nhất định khi số lao động nước ngoài ở Nhật Bản chỉ tăng 4%, so với mức tăng 13,6% trong năm 2019.

Điểm đáng chú ý, theo nhật báo Asahi, Việt Nam đã lần đầu tiên trở thành quốc gia có nhiều lao động nước ngoài nhất ở Nhật Bản, với 443.998 người. Trung Quốc đứng ở vị trí thứ hai với 419.431 lao động và Philippines đứng ở vị trí thứ ba với 184.750 lao động.

Năm 2020, tổng số thực tập sinh kỹ năng nước ngoài ở Nhật Bản là 402.355 người, tăng 4,8% so với một năm trước đó.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước