Việt Nam tụt hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 29/09/2016 06:46 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Thông tin này được Diễn đàn Kinh tế thế giới đưa ra trong Báo cáo Năng lực Cạnh tranh Toàn cầu 2016-2017.

Hiện, Việt Nam xếp ở vị trí 60/138 nền kinh tế, so với vị trí 56/140 năm 2015. Các tiêu chí đánh giá của Diễn đàn Kinh tế thế giới được chia thành 3 nhóm chính, gồm: Yêu cầu căn bản (gồm kinh tế vĩ mô, giáo dục cơ bản - y tế, cơ sở hạ tầng, thể chế); Các yếu tố nâng cao hiệu suất (gồm giáo dục và đào tạo bậc cao, độ hiệu quả trên thị trường lao động, sự phát triển của hệ thống tài chính, trình độ công nghệ) và các yếu tố về sự tinh vi - đột phá của hệ thống doanh nghiệp.

Tuy tụt hạng song xu hướng chung là Việt Nam vẫn đang ngày càng cải thiện năng lực cạnh tranh. Trước đó, vị trí của Việt Nam đã liên tục được cải thiện trong giai đoạn 2012 - 2015.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước