Việt Nam và Cộng đồng kinh tế ASEAN - Một năm nhìn lại

Tiến Anh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 28/12/2016 14:44 GMT+7

VTV.vn - Sáng 28/12, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo "Việt Nam và Cộng đồng kinh tế ASEAN".

Sau gần 1 năm, Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) được thành lập, thành tựu lớn nhất mà cả 10 nền kinh tế đã đạt được là tự do hóa trong thương mại hàng hoá. Đây là nhận định của các chuyên gia tại buổi hội thảo "Việt Nam và Cộng đồng kinh tế ASEAN".

Theo đó, các nước ASEAN cùng với Việt Nam đã loại bỏ khoảng 97% các dòng thuế (trong tổng số 10.000 dòng thuế) của các mặt hàng lưu chuyển trong khối. Mục tiêu đến 2018 sẽ hoàn tất 99% loại bỏ các dòng thuế giữa các nước ASEAN.

Cũng trong buổi hội thảo, Cổng thông tin điện tử về AEC cho doanh nghiệp đã được ra mắt. Việc xây dựng Cổng thông tin điện tử AEC năm trong khuôn khổ dự án giữa VCCI và Đại sứ quán Anh nhằm hỗ trợ Việt Nam tự do hóa thương mại và đầu tư quốc tế. Cổng thông tin này cung cấp cho doanh nghiệp thông tin về các văn kiện pháp lý, các văn bản thực thi của Việt Nam về AEC, các công cụ tra cứu về thuế quan, qua đó giúp doanh nghiệp chủ động trong tiến trình hội nhập toàn cầu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước