Vietnam Airlines đặt mục tiêu giữ vững thị phần hàng không cao cấp

Đức Chung (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 21/06/2017 06:54 GMT+7

VTV.vn - Với chiến lược nhắm tới khách hàng “cao cấp”, đại hội cổ đông của Vietnam Airlines đã tăng thêm hơn 1.900 tỷ VND vốn điều lệ nhằm đầu tư để mua các loại máy bay hiện đại.

Sáng 20/6, tại Đại hội cổ đông của Vietnam Airlines, hãng hàng không hiện đang nắm giữ thị phần lớn nhất trên thị trường hàng không nội địa của Việt Nam, lãnh đạo doanh nghiệp này khẳng định trong bối cảnh bùng nổ của hàng không giá rẻ, Vietnam Airlines vẫn sẽ hướng tới phân khúc khách hàng cao cấp chứ không "chạy đua" làm theo các hãng hàng không khác. 

Hãng cũng cho biết phân khúc giá rẻ đã có Jetstar Pacific - nơi Vietnam Airlines nắm đa số cổ phần, đảm nhiệm. Dĩ nhiên, chiến lược này không tránh khỏi đặt ra những lo lắng cho một bộ phận cổ đông.

Động thái này của Vietnam Airlines có thể hiểu là sự đáp trả trước những bước đi gần đây của các hãng hàng không mới đang có tham vọng cùng chia sẻ "miếng bánh" thị phần vận tải hàng không tại Việt Nam.

Hiện nay, miếng bánh đang được chia với tỷ lệ hơn 60% là của Vietnam Airlines, hơn 30% nằm trong tay Vietjet Air và gần 10% còn lại thuộc về 2 hãng Jetstar Pacific và Vasco. Tuy nhiên, miếng bánh này rất có thể phình to hơn và chia lại trong thời gian tới.

Hiệu quả sản xuất kinh doanh của Vietnam Airlines Hiệu quả sản xuất kinh doanh của Vietnam Airlines Hàng không giá rẻ đang gây áp lực cho Vietnam Airlines Hàng không giá rẻ đang gây áp lực cho Vietnam Airlines Vietnam Airlines phản hồi về đề nghị giải thể hãng hàng không SkyViet Vietnam Airlines phản hồi về đề nghị giải thể hãng hàng không SkyViet

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước