Vinamilk được phép xuất khẩu sữa vào Liên minh Kinh tế Á - Âu

PV-Thứ năm, ngày 18/06/2020 06:02 GMT+7

Dây chuyền sản xuất hiện đại tại các nhà máy của Vinamilk.

VTV.vn - Vinamilk là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên được phép xuất khẩu sữa vào các quốc gia thuộc Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU).

Vinamilk đã trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên được phép xuất khẩu sữa vào 5 quốc gia thuộc EAEU là Liên bang Nga, Belarus, Armenia, Kazakhstan và Kyrgyzstan sau khi vượt qua nhiều đợt khảo sát và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường này.

Thị trường EAEU có nhu cầu lớn về các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam, trong đó có nông sản. Hơn nữa, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu có hiệu lực từ cuối năm 2016 đã mở ra cơ hội giao thương lớn giữa các nước. Năm 2018 kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam và EAEU đạt 4,9 tỷ USD. Trong 9 tháng đầu năm 2019, con số này đạt 3,7 tỷ USD và ước đạt 5 tỷ USD cả năm, trong đó Liên bang Nga chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 90%, số liệu từ Hải quan Việt Nam.

Vinamilk được phép xuất khẩu sữa vào Liên minh Kinh tế Á - Âu - Ảnh 1.

Từ năm 2015, Vinamilk đã tiến hành các hoạt động giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại tại Nga.

Từ nhiều năm trước, Vinamilk đã tiếp cận và giới thiệu với người tiêu dùng tại Nga và Kazakhstan các sản phẩm nước giải khát có nguồn gốc trái cây nhiệt đới. Đây cũng là tiền đề quan trọng để doanh nghiệp khảo sát thị trường và tìm hiểu thị hiếu tiêu dùng.

Vinamilk cũng đã được các quốc gia nhập khẩu đánh giá là có sự chuẩn bị chu đáo, tiềm lực lớn về sản xuất với 13 nhà máy hiện đại và 12 trang trại bò sữa công nghệ cao. Sự kiện này cũng mở ra cơ hội cho sữa Việt phát triển tại một thị trường mới đầy tiềm năng. Tuy nhiên, đây cũng là những quốc gia có ngành chăn nuôi bò sữa rất phát triển và lâu đời, vì vậy vẫn còn rất nhiều thử thách để khai thác hiệu quả thị trường này.

Hiện Vinamilk cũng là công ty Việt Nam duy nhất nằm trong Top 50 công ty sữa lớn nhất thế giới về doanh thu và đang tiến rất gần đến Top 30 theo mục tiêu chiến lược đề ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước