VN-Index giảm hơn 20 điểm

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 01/07/2022 14:33 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Sau phiên điều chỉnh mạnh đánh mất mốc 1.200 điểm của VN-Index hôm qua (30/6), thị trường chứng khoán sáng 1/7 vẫn phủ màu đỏ ảm đạm.

Có thể thấy tâm lý giao dịch nhà đầu tư phần nào bị tác động từ diễn biến của thị trường thế giới, khi mà màu đỏ tiếp tục chiếm ưu thế dù các thông tin tích cực về tình hình kinh tế vĩ mô liên tục được công bố gần đây. Rổ VN30 có đến 90% số mã giảm điểm, tạo ra lực ghì lớn lên thị trường, hầu hết các mã dẫn dắt những nhóm ngành quan trọng đều bị bán ra. GAS giảm nhiều nhất sáng nay với mức 2,8% xuống mốc 112.000 đồng.

Nhóm ngân hàng cũng lan tỏa sắc đỏ với 5 trong 10 mã ảnh hưởng tiêu cực nhất lên thị trường là thuộc nhóm này. Trong đó có 3 nhà băng lớn là VCB, CTG và BID giảm hơn 1%.

Các nhóm ngành như bất động sản công nghiệp, thép... cũng đang bị thổi bay những nỗ lực phục hồi của các phiên giao dịch tuần trước. BCM, GVR, HPG... bị điều chỉnh từ 2 - 4%. Đây có thể là phản ứng ngắn hạn trước thông tin chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI tháng 6 của Việt Nam vừa được S&P công bố đã giảm nhẹ so với mức tháng 5 nhưng vẫn được đánh giá là thể hiện nhiều điểm sáng, đặc biệt là tốc độ tạo việc làm hiện lên mức cao nhất trong hơn 3 năm qua.

Thanh khoản dù được cải thiện đôi chút so với phiên sáng qua nhưng nhìn chung vẫn rất èo uột. Các dòng tiền lớn vẫn chọn cách đứng ngoài quan sát. Xu hướng này đã kéo dài cả tháng khi theo số liệu mới công bố. Giá trị khớp lệnh bình quân trên sàn TP Hồ Chí Minh trong tháng 6 đã giảm 7,5% so với tháng trước, xuống dưới 13.500 tỷ đồng/phiên - mức thấp nhất trong 1 năm rưỡi qua.

Trong lúc vai trò của các nhóm trụ đỡ bị phai mờ thì nhóm ngành nông nghiệp lại có phiên tỏa sáng khi một loạt mã góp mặt trong danh sách ảnh hưởng tích cực nhất lên chỉ số. Trong đó BAF tăng tốt nhất với mức hơn 3%. Theo sau là HAG tăng gần 2%, thị giá DBC cũng có thêm hơn 2%. Còn nhìn chung toàn thị trường VNM là mã tăng nhiều nhất sáng nay với mức 0,4%.

Trong một phiên đỏ lửa, nhà đầu tư nước ngoài một lần nữa đi ngược dòng khi tiếp tục mua ròng với giá trị khoảng 175 tỷ đồng. Đây cũng là điểm sáng của thị trường trong nước khi xét 6 tháng, khối ngoại đã mua ròng 3.900 tỷ đồng. Nếu chỉ xét riêng trong quý 2/2022, giá trị mua ròng còn ấn tương hơn - gần 10.500 tỷ đồng cho thấy niềm tin dài hạn của các nhà đầu tư chuyên nghiệp.

VN-Index kết phiên sáng giảm hơn 20 điểm về mốc 1.177 điểm; giao dịch hơn 255 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 5.500 tỷ đồng.

HNX-Index cũng giảm hơn 7 điểm xuống mốc 270 điểm; giao dịch hơn 40 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 645 tỷ đồng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước