Vỡ lở các dự án “ma” tại Hà Nội: Tiền mất, đất không nhận được

Hoàng Nga - Hòa An-Thứ ba, ngày 03/11/2020 11:11 GMT+7

VTV.vn - Theo ghi nhận của PV, một số dự án phân lô bán nền (dự án “ma”) cách đây hơn 1 năm tại Hà Nội đã lộ dấu hiệu chiếm dụng vốn của người dân.

Khu đất nằm trên địa bàn xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, từng được quảng cáo, rao bán rầm rộ trên nhiều trang tin nhà đất với hình ảnh là những lô liền kề, biệt thự nhà vườn ven hồ rất bắt mắt.

Ghi nhận tại khu đất của dự án tự xưng Golden Lake, sau hơn 1 năm, nhà biệt thự, liền kề đẹp long lanh như quảng cáo chưa được xây dựng, mà chỉ là bãi cỏ hoang. Còn các nhà đầu tư chưa biết bao giờ mới đòi lại được tiền.

Khu đất này được chia thành các lô nhỏ, khoảng 80 đến hơn 100m2, với mức giá trên dưới 1 tỷ đồng. Theo phản ánh của một nhóm hơn 30 khách hàng, họ đã nộp tiền cho Công ty Cổng Vàng. Người ít là 300 triệu đồng, người nhiều từ 1 - 2 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay, khách hàng không những không nhận được đất, mà tiền cũng không được trả lại.

Vỡ lở các dự án “ma” tại Hà Nội: Tiền mất, đất không nhận được - Ảnh 1.

Khu đất nằm trên địa bàn xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, từng được quảng cáo, rao bán rầm rộ trên nhiều trang tin nhà đất.

"Theo lời giới thiệu của người bán, họ bảo đất có sổ hồng chung. Họ cam kết 6 tháng sau sẽ tách sổ, có sổ đỏ. Tuy nhiên chưa hết 6 tháng, bà tổng giám đốc đã bị bắt giữ", một nhà đầu tư dự án trên cho biết.

Nhà đầu tư này cũng thừa nhận, lúc mua đất do tin tưởng vào lời quảng cáo của môi giới nên không kiểm tra cẩn thận tính pháp lý của dự án.

Đại diện xã Cổ Đông cho biết, khu đất được chào bán này thực chất là đất nuôi trồng thủy sản và đất trồng cây lâu năm, được giao cho một gia đình tại địa phương; không có một dự án nào được phê duyệt và hộ gia đình này cũng không hề nộp đơn để xin chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất thành đất thổ cư, như hứa hẹn của công ty bán hàng.

Vỡ lở các dự án “ma” tại Hà Nội: Tiền mất, đất không nhận được - Ảnh 2.

Khu đất được chào bán thực chất là đất nuôi trồng thủy sản và đất trồng cây lâu năm.

"Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã điều tra. Chúng tôi mong muốn công an làm rõ để sớm đảm bảo tình hình an ninh tại địa phương. Chúng tôi cũng đã kết hợp với Công an TP Hà Nội cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến quyền sử dụng đất tại khu vực này", ông Khuất Ngọc Xuyên, Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, chia sẻ.

Đây không phải là vụ việc duy nhất liên quan tới dự án “ma” tại Hà Nội. Đầu tháng 10 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố một vụ việc khác tại khu đất nằm trong khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội. Công ty bất động sản này đã tự "vẽ" ra một dự án không có thật, để lừa đảo, huy động vốn hàng chục tỷ của khách hàng.

Cảnh báo dự án đất nền “ma” đang rao bán tại Quận 10, TP.HCM Cảnh báo dự án đất nền “ma” đang rao bán tại Quận 10, TP.HCM

VTV.vn - UBND Quận 10 vừa phát đi cảnh báo về việc xuất hiện thông tin trên các trang web của một số cá nhân, tổ chức ngang nhiên rao bán dự án đất nền thuộc khu đất 502 đường 3/2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước