Vốn FDI 8 tháng đầu năm tăng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 28/08/2015 07:46 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Trong 8 tháng qua, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã giải ngân được 8,5 tỷ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2014.

Cả nước có hơn 1.200 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư, với tổng vốn đăng ký tăng hơn 8,7% so với cùng kỳ năm 2014. Trong số 17 ngành, lĩnh vực, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm nhất; tiếp sau đó là lĩnh vực kinh doanh bất động sản, bán buôn, bán lẻ và sửa chữa.

Hàn Quốc vẫn là quốc gia dẫn đầu về vốn FDI tại Việt Nam trong 8 tháng của năm 2015, với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng, chiếm 39,5% tổng vốn đầu tư tại Việt Nam. Đứng thứ hai là nước Anh.

Bắc Ninh là tỉnh dẫn đầu về thu hút đầu tư, tiếp sau đó là TP.HCM. Trong khi đó, các tỉnh như: Đồng Tháp và Bạc Liêu lại không thu hút được dự án FDI nào.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước