Vốn FDI đổ vào Việt Nam tăng đột biến

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 03/12/2019 14:38 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: VOV)

VTV.vn - Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, vốn đăng ký cấp mới từ Trung Quốc vào Việt Nam trong 11 tháng năm nay đã hơn gấp đôi cả năm 2018, đạt 2,28 tỷ USD.

Con số này đã đưa Trung Quốc vươn lên vị trí thứ hai, chỉ sau Hàn Quốc, về vốn đầu tư trực tiếp vào Việt Nam. Quy mô này không chỉ tăng cao đột biến so với cùng kỳ, mà còn đi ngược với diễn biến chung.

Theo giới phân tích, một phần nguyên nhân đến từ sự dịch chuyển dòng vốn do thương chiến, nhưng lý do khác còn là sự thay đổi về chính sách môi trường của Trung Quốc.

ĐBSCL nỗ lực thu hút vốn đầu tư FDI Nhật Bản ĐBSCL nỗ lực thu hút vốn đầu tư FDI Nhật Bản

VTV.vn - Một trong những nỗ lực đó là sự kiện giao lưu văn hóa - thương mại Việt Nam - Nhật Bản được tổ chức hàng năm tại TP Cần Thơ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước