Vốn FDI vào Việt Nam Quý I/2018 giảm so với cùng kỳ năm 2017

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 27/03/2018 09:37 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Quý I/2018, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký cấp mới và tăng thêm chỉ bằng khoảng 75% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính chung trong Quý I/2018, cả nước có 618 dự án FDI mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 5,8 tỷ USD, bằng 75,2% so với cùng kỳ. Uớc tính, các dự án đã giải ngân được 3,88 tỷ USD.

Trong quý này, Hàn Quốc đứng vị trí thứ nhất khi chiếm hơn 31% tổng vốn FDI vào Việt Nam.

Vốn FDI vào bất động sản tiếp tục tăng mạnh Vốn FDI vào bất động sản tiếp tục tăng mạnh Vốn FDI vào Việt Nam tháng 1 giảm gần 40 so với cùng kỳ năm trước Vốn FDI vào Việt Nam tháng 1 giảm gần 40 so với cùng kỳ năm trước FDI trên toàn cầu bất ngờ giảm mạnh trong năm 2017 FDI trên toàn cầu bất ngờ giảm mạnh trong năm 2017

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước