Vốn ngoại chuyển dịch về miền Trung

Ngọc Tuấn-Thứ hai, ngày 06/05/2013 11:55 GMT+7

Bình Định với dự án lọc dầu (Ảnh: Vnexpress)

 Theo số liệu từ Cục đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 4 tháng đầu năm 2013, vốn ngoại đang có xu hướng chuyển dịch về miền Trung.

Cụ thể, các tỉnh Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung đang vươn lên dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với 2 điểm sáng là Thanh Hóa và Bình Định, tiếp đến là khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Còn khu vực Đông Nam Bộ và Đồng Bằng sông Hồng, những nơi được coi là điểm sáng thu hút vốn FDI từ trước đến nay đã tụt xuống vị trí thứ ba và thứ tư.

Theo lý giải của các chuyên gia, chính sách ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng, ưu đãi cho doanh nghiệp và những cuộc xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước liên tục đã khiến các tỉnh miền Trung ngày càng hẫp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Thống kê 4 tháng đầu năm, cả nước thu hút được 8,2 tỷ USD vốn đầu tư ngoại, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước