Vụ 100 container hạt điều: Tiếp tục lấy được quyền kiểm soát thêm một số container

Tiến Anh-Thứ bảy, ngày 19/03/2022 20:53 GMT+7

VTV.vn - Thông tin từ Tham tán Việt Nam tại Italy, cho đến nay chỉ còn khoảng 20 container bị mất kiểm soát với bộ chứng từ tổng giá trị khoảng 4 triệu USD (khoảng 86 tỷ đồng).

Như vậy đã giảm nguy cơ thiệt hại lớn từ hàng trăm tỷ đồng xuống còn 86 tỷ.

Thông tin thêm từ Bộ Công Thương, trong tổng 36 container, 5 chiếc nằm ở cảng singapore, đến ngày 17/3 cập cảng Italy là 8 container. Đến hôm nay, dự kiến thêm 8 container cập cảng Italy. Trong tháng 3 sẽ còn 15 containers nữa sẽ đến Italy. Đối với những lô hàng đã cập cảng, hiện cảnh sát kinh tài Italy đã ra Quyết định tạm giữ lại các container không giao cho người mua.

Tuy nhiên trong trường hợp mất kiểm soát chứng từ gốc, việc doanh nghiệp xuất khẩu điều chứng minh là chủ sở hữu thực sự lô hàng là không hề đơn giản vì đã có tình trạng người mua thuê luật sư và đến nhận hàng.

Theo ông Nguyễn Đức Thanh - Tham tán thương mại Việt Nam tại Italy, hiện nay đã có ít nhất một bộ chứng từ gốc đã được COSCO (hãng giao nhận vận tải) xác định là bộ chứng từ gốc thật, không phải giả. Điều này là chứng cứ đầu tiên cho thấy nhóm người lừa đảo ở bên Italy đã bằng cách nào đó bất hợp pháp có được bộ chứng từ gốc dù chưa trả tiền cho phía doanh nghiệp Việt Nam. 

"Điều này chúng ta có thể dùng bằng chứng để tiến hành nhanh các vụ điều tra và xét xử tại phía Việt Nam cũng như phía Italy. Chúng tôi hiện đã và đang hết sức để hỗ trợ cho các doanh nghiệp làm việc với cơ quan hữu quan của Italy, các cảng biển. Chúng tôi cố gắng để tiếp tục dừng nốt, không giao 20 container còn lại cho những người có thể đem chứng từ gốc đến", ông Thanh cho biết.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước