Vườn trầu đứng trước nguy cơ xóa sổ

Trần Hằng - Minh Quân-Thứ năm, ngày 04/06/2015 10:00 GMT+7

VTV.vn - Bà Điểm - Hóc Môn, TP.HCM địa danh vốn nổi tiếng với nghề trồng trầu cau mang lại thu nhập cao cho các nhà vườn, nhưng nay đang có nguy cơ bị phá bỏ.

20 năm đeo đuổi nghề, nhưng bây giờ, ông Đào Văn Cấp ở 40/4, ấp Tây Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn đang muốn phá bỏ vườn trầu để trồng cây khác và cất phòng trọ cho thuê. Ông Cấp cho biết: “Cau với trầu bây giờ cho thu nhập bấp bênh vì giá cả không ổn định, hơn nữa hiện nay người ăn trầu cũng ít nên đầu ra khó khăn".

Với hơn 1.000 gốc trầu, một năm ông Cấp chỉ thu nhập được 10 triệu đồng, trong khi chi phí đầu tư đã mất 7 triệu đồng, đây cũng là lý do khiến nhiều người trồng trầu ở địa phương này bỏ nghề. Từ con số hàng trăm ngàn hộ, hiện xã Bà Điểm chỉ còn khoảng 20 hộ với diện tích trồng gần 3 ha. Mong muốn bảo tồn nghề truyền thống trước nguy cơ bị xóa xổ, chính quyền địa phương đang cố gắng thuyết phục người dân giữ lại vườn trầu phục vụ khách tham quan du lịch.

 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước