Vướng mắc trong thực hiện chính sách đất dịch vụ

Tuyết Mai-Thứ hai, ngày 29/05/2023 14:00 GMT+7

VTV.vn - Đại diện huyện Yên Dũng, Bắc Giang cho biết, huyện đang rất lúng túng không biết giải quyết thế nào với các hộ bị thu hồi đất nông nghiệp nhưng chưa nhận được đất dịch vụ.

Tại xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, hơn 200 hộ dân bị thu hồi đất cho các dự án của huyện từ những năm 2004 - 2007, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được đất dịch vụ. Trong khi 785 hộ bị thu hồi đất nông nghiệp như họ đã được nhận đất và sinh sống ổn định. Phóng viên VTV đã tìm hiểu sụ việc với chính quyền địa phương. Huyện Yên Dũng cho biết họ đang chưa biết giải quyết như thế nào do đang gặp nhiều vướng mắc.

Theo chính sách của tỉnh Bắc Giang ban hành năm 2008, với 1.250 m2 đất nông nghiệp bị thu hồi, người dân sẽ được hưởng 72 m2 đất dịch vụ để chuyển đổi nghề nghiệp ổn định cuộc sống. Nếu trong trường hợp không đủ diện tích, các hộ có thể ghép chung ruộng với nhau cho đủ 1.250 m2 để được hưởng chung 1 suất đất dịch vụ.

Từ năm 2012 - 2021, đã có 785 hộ được cấp sổ và ổn định xây nhà, còn 240 trường hợp đang trong quá trình làm phải tạm dừng chưa cấp. Trao đổi với phóng viên VTV, đại diện huyện Yên Dũng cho biết, huyện đang rất lúng túng không biết giải quyết như thế nào với các hộ này. Vì các văn bản hướng dẫn của tỉnh cho phép người dân được ghép ruộng, trong khi kết luận của thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2018 lại cho rằng việc cho phép ghép ruộng để hưởng đất dịch vụ là không đúng quy định của pháp luật.

Vướng mắc trong thực hiện chính sách đất dịch vụ - Ảnh 1.

Tại xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, hơn 200 hộ dân bị thu hồi đất cho các dự án của huyện từ những năm 2004 - 2007, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được đất dịch vụ.

"Sau khi có kết luận của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện tiến hành rà soát lại các tiêu chí để xem có đủ điều kiện xét ghép hay không. Sau khi rà soát lại, huyện sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để cho phép được tiếp tục thực hiện việc xét ghép, cấp giấy hay không", ông Nguyễn Văn Thưởng, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng, Bắc Giang, cho biết.

Tuy nhiên người dân cho rằng, cùng một thời điểm thu hồi đất, cùng một chính sách đất dịch vụ, nhưng 785 hộ đã được cấp và ổn định xây nhà, trong khi các hộ còn lại đang trong quá trình giao đất lại bị dừng lại là không công bằng. Đó là chưa kể năm 2018, mặc dù đã có kết luận thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhưng từ năm 2018 - 2021, huyện Yên Dũng vẫn cấp sổ cho các hộ dân và mới tạm dừng năm 2022.

"Huyện sẽ tiến hành báo cáo UBND tỉnh để xin cấp có thẩm quyền cho phép cấp để tránh tình trạng mất công bằng cho bà con nhân dân", ông Nguyễn Văn Thưởng, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng, Bắc Giang, cho hay.

Người dân cho biết, họ đang rất cần các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để có hướng xử lý dứt điểm đối với vụ việc này, để một chính sách được thực thi nhất quán, tạo sự công bằng và đồng thuận của người dân.

Hơn 200 hộ dân bị tạm dừng giao đất dịch vụ Hơn 200 hộ dân bị tạm dừng giao đất dịch vụ

VTV.vn - 240 hộ dân tại xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang phản ánh về việc họ bị thu hồi đất nông nghiệp nhưng lại chưa được giao đất dịch vụ trong gần 20 năm qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước