Vượt Jeff Bezos, ông trùm hàng hiệu Pháp thành người giàu nhất thế giới

Theo Dân trí-Thứ ba, ngày 25/05/2021 08:04 GMT+7

Ông chủ LVMH Bernard Arnault (Ảnh: Forbes)

VTV.vn - Ông trùm hàng hiệu Bernard Arnault đã chính thức vượt qua tỷ phú Jeff Bezos trở thành người giàu nhất thế giới.

Theo bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Forbes, với khối tài sản ròng 186,3 tỷ USD, tỷ phú Bernard Arnault hiện giàu hơn ông chủ Amazon - Jeff Bezos 300 triệu USD, chính thức leo lên vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng người giàu của Forbes.

Tuần trước, ngày 17/5, ông chủ sở hữu của hãng thời trang xa xỉ Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) cũng đã "đánh bại" tỷ phú Elon Musk để vươn lên ngôi vị giàu thứ hai thế giới.

Tài sản của ông Arnault tăng mạnh sau khi hãng thời trang xa xỉ Pháp báo cáo doanh thu quý đầu tiên năm 2021 tăng 32% lên 14 tỷ Euro so với cùng kỳ năm ngoái.

Business Insider cho biết, trong những tháng gần đây, tỷ phú Arnault đã chi 538 triệu USD để mua thêm cổ phần của thương hiệu LVMH mà ông và gia đình đang nắm quyền kiểm soát.

Hồi tháng 1, LVMH cũng thực hiện thương vụ mua lại nhà sản xuất trang sức lớn nhất nước Mỹ Tiffany & Co với giá 15,8 triệu USD.

Năm 2020, LVMH chứng kiến doanh thu bán hàng giảm 17% so với năm 2019 do cuộc khủng hoảng COVID-19 khiến một loạt cửa hàng và cơ sở sản xuất của hãng trên hầu hết các quốc gia phải đóng cửa trong nhiều tháng.

Hiện tỷ phú Arnault đang quản lý đế chế thời trang với 70 nhãn hiệu nổi tiếng bao gồm Louis Vuitton, Sephora, Tiffany & Co, Stella McCartney, Gucci, Christian Dior, Givenchy…

Tuy nhiên, sự phục hồi mạnh mẽ của cổ phiếu LVMH từ sau đại dịch COVID-19 giúp tài sản của tỷ phú Arnault tăng thêm hơn 100 tỷ USD từ mức 76 tỷ USD ghi nhận vào đầu tháng 3/2020 khi thị trường chứng khoán xuống đáy.

Trong khi đó, tỷ phú Jeff Bezos đã bán bớt cổ phiếu của Amazon kể từ sau tuyên bố hồi tháng 2 rằng ông sẽ từ chức CEO của tập đoàn thương mại điện tử này vào cuối năm nay. Trong 3 tuần đầu tháng 5 vừa qua, ông chủ Amazon đã bán 6,6 tỷ USD (trước thuế) cổ phiếu Amazon.

Cổ phiếu Amazon đã giảm gần 8% so với mức đỉnh 3.471,3 USD đạt được hôm 29/4, mặc dù gã khổng lồ thương mại điện tử này ghi nhận doanh thu quý đầu tiên của năm 2021 đạt mức kỷ lục 108,5 tỷ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước