WB cảnh báo khủng hoảng việc làm ở các nước G20

TCKD-Thứ năm, ngày 11/09/2014 07:00 GMT+7

Đây là cảnh báo của các quan chức của Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Nằm trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh G20 đang diễn ra tại Melbourne - Australia. Các quan chức của Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ xảy ra khủng hoảng việc làm ở các nước G20.

Các chuyên gia kinh tế nhận định, tỉ lệ thất nghiệp tăng cao đang diễn ra ở các nước G20 sẽ có tác động xấu đến sự tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, thị trường việc làm ở các nước này lại không có đủ những công việc chất lượng tốt. Dự kiến tình trạng này sẽ còn kéo dài đến cuối năm 2018.

Theo thống kê mới nhất, ở các nước G20 hiện nay có hơn 100 triệu người đang bị thất nghiệp, khoảng 447 triệu người đang sống dưới mức nghèo khổ với chỉ 2 USD mỗi ngày.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước