WB hỗ trợ 200 triệu USD giúp Tây Phi đối phó với dịch Ebola

TCKD-Thứ năm, ngày 07/08/2014 16:17 GMT+7

200 triệu USD là số tiền mà Ngân hàng Thế giới vừa công bố hỗ trợ khẩn cấp cho ba quốc gia Tây Phi là Guinea, Liberia và Sierra Leone để đối phó với dịch Ebola.

Gần 60% bệnh nhân nhiễm Ebola đã tử vong. Sự nguy hiểm của Ebola đang được ví với dịch hạch - căn bệnh được coi là nỗi kinh hoàng đối với cư dân châu Âu thế kỷ XIV.

Không ai dám chắc gói hỗ trợ này có thể giúp những người dân Tây Phi vượt qua nạn dịch Ebola, nhưng một điều chắc chắn rằng số tiền này đã thắp lên một niềm hy vọng đối với những con người đang tuyệt vọng vì bệnh dịch và nghèo đói ở miền Tây lục địa đen này.

Mời quý vị xem video chi tiết.

 

Tin theo dòng sự kiện:

 

Bộ Y tế cảnh báo diễn biến phức tạp của dịch Ebola

WHO xác nhận hơn 930 trường hợp tử vong do dịch Ebola

Từ 15/8, áp dụng tờ khai y tế với hành khách đến từ vùng có dịch Ebola

Tổ chức Y tế thế giới họp khẩn cấp về dịch Ebola

Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch tiêu chảy và viêm não Nhật Bản

Dịch bệnh - Cú đòn đau đánh vào nền kinh tế châu Phi

Kinh tế Tây Phi ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch Ebola

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước