OPEC+ thống nhất mức giảm sản lượng dầu kỷ lục do dịch COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 13/04/2020 09:51 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cùng với các đồng minh (OPEC+) đã thống nhất cắt giảm sản lượng dầu kỷ lục do dịch COVID-19.

Dịch COVID-19 đã khiến giá dầu giảm mạnh, đe dọa đến ngân sách hoạt động của nhiều nhà sản xuất vàng đen. Tuy nhiên, sau khi họp cùng các nước sản xuất dầu khác bên ngoài tổ chức OPEC+, các nước vẫn chưa đạt được sự đồng thuận cắt giảm sản lượng để OPEC+ có thể tiến đến việc cắt giảm sâu hơn, 20 triệu thùng/ngày.

Hiện OPEC+ mới chỉ đồng ý cắt giảm 9,7 triệu thùng dầu/ngày vào tháng 5 và tháng 6, tương đương 10% nhu cầu dầu toàn cầu. Các quốc gia thành viên sẽ giảm dần việc cắt giảm sản lượng trong 2 năm tới.

OPEC+ cũng bày tỏ mong muốn các nhà sản xuất bên ngoài tổ chức như: Mỹ, Canada, Brazil hay Na Uy cũng sẽ cắt giảm 5%, tương 5 triệu thùng dầu/ngày.

Mặc dù cắt giảm sản lượng kỷ lục nhưng thị trường năng lượng phản ứng không quá mạnh với thông tin trên. Giá dầu Brent và WTI tương lai giao dịch ở mức 31,54 USD/thùng và 22,54 USD/thùng.

23 quốc gia tham gia thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu thô sâu nhất từ trước đến nay 23 quốc gia tham gia thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu thô sâu nhất từ trước đến nay

VTV.vn - Sau những chờ đợi và căng thẳng, 23 quốc gia đã cùng tham gia vào một thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu thô sâu nhất từ trước đến nay với 10 triệu thùng/ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước