Trong đó, mức tăng trưởng mạnh nhất thuộc về khu vực Trung Đông và châu Á - Thái Bình Dương.
Trong một tuyên bố, WTO nhấn mạnh mức tăng trưởng khách du lịch quốc tế lần lượt là 7% và 6% trong năm 2017 và 2018, dự kiến năm 2019 đạt khoảng 3 - 4%.
Theo tổ chức WTO, trong nửa đầu năm 2019, số lượng khách du lịch quốc tế đạt khoảng 671 triệu lượt, tăng gần 30 triệu lượt so với cùng kỳ năm 2018.
WTO cho rằng với giá cả hợp lý, sự kết nối hàng không tốt hơn và thuận lợi hơn về thị thực đã khiến ngành du lịch thế giới tăng trưởng mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, WTO cũng cảnh báo rằng vẫn còn nhiều yếu tố bất lợi khác như tăng trưởng kinh tế yếu kém, bất ổn xung quanh việc nước Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit), căng thẳng thương mại, công nghệ cũng như các thách thức địa chính trị sẽ tác động tiêu cực đến ngành du lịch trong thời gian tới.
Theo WTO, trong nửa đầu năm 2019, khu vực Trung Đông có mức tăng trưởng du lịch ấn tượng nhất 8% và châu Á - Thái Bình Dương là 6%. Khu vực châu Âu đã công bố mức tăng trưởng 4% nhờ số du khách đến từ Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và các quốc gia vùng Vịnh có du khách tăng mạnh. Ngoài ra, châu Phi và châu Mỹ đạt mức tăng trưởng vừa phải, lần lượt là 3% và 2% vì khu vực này bị ảnh hưởng đáng kể do những khó khăn của Argentina.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!