Xe điện lên ngôi ở châu Âu

Hồng Quang (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ hai, ngày 24/08/2020 16:13 GMT+7

Xe điện có thể chạy quãng đường 300 - 500km mới phải sạc điện. (Ảnh minh họa: transportenvironment)

VTV.vn - Theo một thống kê vừa được công bố, thị trường xe ô tô chạy điện bất ngờ tăng trưởng mạnh mẽ tại các nước Tây Âu trong tháng 7.

Trong tháng 7, lượng xe ô tô chạy điện bán được trên thị trường Tây Âu đạt mức cao nhất từ trước tới nay.

Theo tờ Tiếng vang của Pháp, kể từ đầu năm nay, gần 270.000 xe ô tô chạy điện đã được bán ra ở Tây Âu, chiếm 4,7% tổng lượng xe mới bán ra. Chính sách trợ cấp mạnh tay của một số nước là nguyên nhân quan trọng.

Tờ báo Pháp viết rằng: "Tại Đức, khoản tiền nhà nước hỗ trợ người mua xe ô tô chạy điện đã tăng gấp đôi, từ 3.000 lên 6.000 Euro, cộng thêm việc thuế giá trị gia tăng giảm từ 19% xuống 16%. Trong khi đó, tại Pháp, khoản trợ cấp tương tự tăng từ 6.000 lên 7.000 Euro. Nếu mua một chiếc xe ô tô chạy điện mới, người mua chỉ phải trả khoảng 3/4 giá trị chiếc xe, 1/4 còn lại được nhà nước chi trả.

Xe điện lên ngôi ở châu Âu - Ảnh 1.

Tại Đức, khoản tiền nhà nước hỗ trợ người mua xe ô tô chạy điện đã tăng gấp đôi, từ 3.000 lên 6.000 Euro. (Ảnh: Reuters)

Các doanh nghiệp cũng được hưởng ưu đãi khi mua xe điện. Tờ Morgenpost ra tại Đức viết về một doanh nghiệp đã chuyển sang chỉ dùng xe ô tô chạy điện. Ngoài khoản hỗ trợ được hưởng một lần khi mua xe mới, chi phí vận hành cũng giảm đáng kể, do tiết kiệm được từ việc khỏi phải mua xăng mà chỉ cần nạp điện từ pin mặt trời, chi phí bảo hiểm rẻ hơn, không phải đóng thuế lưu hành xe, cộng với việc xe điện có ít bộ phận cơ khí hơn, nên chi phí bảo hành sửa chữa cũng giảm theo.

Có thể hiểu trong ngắn hạn, xe điện tăng trưởng được trong một thị trường xe ô tô đang lao dốc là nhờ chính sách trợ giá, tuy nhiên để cạnh tranh sòng phẳng, chưa chắc xe điện đã được người châu Âu quan tâm.

Nhìn dài hạn, tương lai của xe ô tô sẽ là xe ô tô chạy điện, đó là nội dung tóm tắt một bài dài trên tờ Cinco Días. Tờ báo Tây Ban Nha cho rằng đây là bước tiến hóa không thể ngăn cản của công nghiệp xe ô tô. Bằng chứng là hiện ngay cả các hãng xe sang bậc nhất cũng đang tiến vào lĩnh vực năng lượng xanh.

Xe điện lên ngôi ở châu Âu - Ảnh 2.

Tương lai của xe ô tô sẽ là xe ô tô chạy điện. (Ảnh: Reuters)

Theo bài báo, Bentley, thương hiệu xe ô tô sang trọng của nước Anh, đã sẵn sàng cho ra mắt dòng Octopus chạy điện. Tháng trước, hãng Maserati ở Italy đã giới thiệu mẫu Ghibli động cơ điện 330 mã lực. Cadillac của Mỹ vội vã khoe sắp cho ra mẫu Lyric.

Tờ báo Tây Ban Nha viết: "Xe điện đã có thể chạy quãng đường 300 - 500km mới phải sạc điện, thậm chí tới 700km". Pin nhẹ hơn, thời gian sạc nhanh hơn, nhiều trạm sạc hơn, xe ô tô chạy điện sẽ cạnh tranh được mà không cần phải dựa vào chính sách trợ giá như lúc này.

Ngành chế tạo ô tô gặp khó, Pháp kêu gọi người dân mua xe điện Ngành chế tạo ô tô gặp khó, Pháp kêu gọi người dân mua xe điện

VTV.vn - Khuyến khích người dân mua xe điện là một trong những biện pháp của Chính phủ Pháp để hỗ trợ ngành chế tạo ô tô.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước