Xem xét thay đổi công nghệ dự án Trung tâm nhiệt điện Long An

Diệu Thư - Hồng Việt (VTV9)-Thứ bảy, ngày 29/04/2017 15:22 GMT+7

Khu vực dự kiến cho dự án Trung tâm nhiệt điện Long An tại xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. (Ảnh trong bài: tinmientay.net)

VTV.vn - Tỉnh Long An cho biết sẽ xem xét chào mời nhà đầu tư sử dụng khí đốt thiên nhiên (khí hóa lỏng) thay vì nhiệt điện than tại dự án Trung tâm nhiệt điện Long An.

Thông tin này được đưa ra sau khi tỉnh Long An lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học và TP.HCM. Kết quả của việc lấy ý kiến cho thấy, công nghệ sử dụng nhiệt điện bằng than là không phù hợp.

Xem xét thay đổi công nghệ dự án Trung tâm nhiệt điện Long An - Ảnh 1.

Trung tâm nhiệt điện Long An sẽ đặt tại ấp Vĩnh Thạnh (khu vực đánh dấu).

Bên cạnh đó, tỉnh Long An sẽ cân nhắc vị trí đặt nhà máy. Vị trí đặt nhà máy tại xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An nằm ngay ở hướng gió, giáp ranh với TP.HCM. Qua đó, bụi than sẽ bay về trung tâm TP.HCM, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái nuôi trồng thủy sản ở khu vực huyện Cần Giờ và tiềm ẩn rủi ro cao về ô nhiễm môi trường cho người dân sống khu Nam TPHCM. Hiện người dân ở khu vực này đang phải chịu đựng mùi hôi phát tán từ bãi rác Đa Phước. Ngoài ra, việc này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường thu hút nhà đầu tư nước ngoài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước