Xem xét việc nhập khẩu thịt lợn

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 19/11/2019 06:30 GMT+7

Hình ảnh tại buổi họp. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Trước nguy cơ thiếu hụt nguồn cung thịt lợn trong nước, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao các Bộ, ngành nhập khẩu thịt lợn từ nước ngoài để cân đối cung - cầu.

Việt Nam có thể sẽ nhập khẩu thịt lợn để bù đắp nguồn cung ngắn hạn. Đây là đề xuất đáng chú ý được đưa ra trong cuộc họp chiều 18/11 của các Bộ, ngành với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Theo tính toán của Bộ Công Thương, từ nay đến cuối năm và trong dịp Tết Nguyên đán, mỗi tháng sẽ thiếu từ 25.000 - 30.000 tấn thịt lợn. Việc đảm bảo nguồn cung sẽ ngăn chặn hiện tượng thương lái lợi dụng tình hình để đầu cơ, tích trữ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ lên phương án theo từng mốc thời gian cụ thể về nguồn cung trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước