Xiaomi tham vọng trở thành nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới

Ngọc Linh-Thứ tư, ngày 11/08/2021 16:21 GMT+7

Người sáng lập và Giám đốc điều hành Lei Jun. Ảnh: Handout

VTV.vn - Người sáng lập Xiaomi, Lei Jun, cho biết Xiaomi muốn trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu thế giới trong thời gian 3 năm tới.

Xiaomi, công ty đã phát hành thiết bị cầm tay đầu tiên của mình cách đây 10 năm, đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp điện thoại thông minh lớn nhất thế giới trong thời gian 3 năm. Đây là chia sẻ mới nhất của người sáng lập và Giám đốc điều hành Lei Jun đưa ra ngày 10/8.

Mục tiêu đầy tham vọng đã được công bố ngay trước khi công ty ra mắt điện thoại thông minh hàng đầu Mi Mix4, có giá 4.999 Nhân dân tệ (tương đương 771 USD).

Xiaomi, công ty đã giành được vị thế khi Huawei Technologies Co mất thị phần dưới áp lực trừng phạt thương mại của Mỹ, đã vượt qua Apple để trở thành thương hiệu di động số 2 thế giới sau Samsung Electronics. Người sáng lập Xiaomi cho biết, ưu tiên hiện tại của Xiaomi là tăng cường và củng cố vị trí của công ty trên thị trường smartphone toàn cầu.

Xiaomi tham vọng trở thành nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới - Ảnh 1.

Ông Lei Jun cho biết, điện thoại thế hệ đầu tiên của Xiaomi là dòng điện thoại cao cấp nhưng sự thành công của thương hiệu giá rẻ Redmi đã khiến người tiêu dùng nhận diện công ty nhiều hơn với phân khúc thấp đến phân khúc bình dân.

Xiaomi đã tái tập trung phát triển điện thoại thông minh cao cấp cách đây ba năm để sản xuất Xiaomi 10, được chính thức ra mắt vào tháng 2/2020. Bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, Lei cho biết, các giám đốc điều hành đã lo lắng rất nhiều về doanh số bán hàng nhưng công ty đã đạt được thành tích vượt ngoài mong đơi với số lượng giao hàng hơn 5,77 triệu chiếc vào tháng 8, cao hơn gấp đôi so với mục tiêu ban đầu là 2 triệu chiếc.

Xiaomi tham vọng trở thành nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới - Ảnh 2.

Theo một báo cáo do công ty nghiên cứu Strategy Analytics công bố, Xiaomi đã trở thành nhà cung cấp điện thoại thông minh Android 5G hàng đầu thế giới trong quý 2 năm nay. Công ty đã xuất xưởng 24 triệu chiếc, chiếm 26% thị phần thị trường điện thoại thông minh Android 5G toàn cầu.

Ngoài ra, trong một báo cáo được công bố gần đây của hãng nghiên cứu thị trường Strategy Analytics, Xiaomi đã trở thành hãng smartphone lớn nhất tại thị trường châu Âu trong quý II/2021, với 25% thị phần tại thị trường quan trọng này.

Xiaomi giành ngôi vương của Samsung ở châu Âu Xiaomi giành ngôi vương của Samsung ở châu Âu

VTV.vn - Trong khi Samsung ghi nhận mức giảm 7% so với quý 2 năm ngoái, Xiaomi đã đạt được mức tăng vững chắc với tỷ lệ thị phần hơn 67% tại thị trường smartphone châu Âu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước