Xu hướng công nghệ 4.0 trong bất động sản

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 06/09/2018 16:21 GMT+7

VTV.vn - Những căn hộ thông minh với đầy đủ các tính năng hiện đã trở thành một xu hướng mới trên thị trường.

Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, không cần di chuyển, chị Thái Sao Mai (Tp.Hà Nội) vẫn có thể thoải mái mua hàng ở siêu thị, thanh toán tiền điện, nước, gọi dịch vụ dọn nhà. Các tính năng hỗ trợ cho cư dân đã được chủ đầu tư tích hợp trong một ứng dụng trên di động.

Những căn hộ thông minh, với đầy đủ các tính năng hiện đã trở thành một xu hướng mới trên thị trường.

Ngay từ khâu bán hàng, xây dựng, các doanh nghiệp cũng ứng dụng thực tế ảo, giúp khách hàng có thể hình dung sản phẩm mình mua ở vị trí như thế nào, hướng nhìn ra sao.

Các nhà đầu tư nước ngoài cho biết, xu hướng ứng dụng công nghệ 4.0 cũng đang rất thịnh hành trên thị trường bất động sản thế giới nhưng cần có một đội ngũ nhân sự chất lượng cao để vận hành.

Theo dự đoán của các chuyên gia, chỉ trong vòng từ 1 - 2 năm nữa, việc ứng dụng công nghệ 4.0 để tạo ra những căn hộ thông minh smart home, smart city sẽ  trở thành tiêu chí để xếp hạng các dự án cao cấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước