Hàng trăm tỷ đồng được gửi tiết kiệm trong ngày làm việc đầu tiên sau Tết

Hoài Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 22/02/2018 10:56 GMT+7

VTV.vn - Hàng trăm tỷ đồng đã được gửi vào hệ thống ngân hàng chỉ trong ngày đầu năm Mậu Tuất với mong muốn đồng tiền may mắn, sinh sôi...

Khi niềm tin của người dân, doanh nghiệp tiếp tục được gửi gắm cũng đồng nghĩa với một năm đầy hứa hẹn với ngành ngân hàng.

Với mặt bằng lãi suất được duy trì từ 4,1 - 5,4% (kỳ hạn 1 tháng), từ 6,5% - 7,5% cho kỳ hạn 12 tháng tùy thuộc vào quy mô của các ngân hàng, tiết kiệm vẫn là một kênh đầu tư an toàn thu hút dòng tiền nhàn rỗi.

Tín dụng vẫn được kỳ vọng sẽ là kênh đem lại lợi nhuận chủ lực cho các ngân hàng trong năm mới này dù biên lợi nhuận bị co hẹp.

Một trong những điểm nhấn của năm 2018, theo giới ngân hàng, chính là sự lên ngôi của ngân hàng số. Rất nhiều ngân hàng đã triển khai đầu tư từ năm 2017 hoặc trước đó và 2018 là năm bắt đầu thu hái thành quả.

Tự làm hoặc kết hợp với các doanh nghiệp công nghệ tài chính, fintech, giúp cho các ngân hàng tiếp cận được nhóm khách hàng hoàn toàn mới. Đây cũng đồng thời là một thách thức lớn của ngành ngân hàng trong năm nay. Nếu không bắt kịp xu hướng, các ngân hàng nhiều khả năng sẽ bị loại khỏi cuộc chơi cung cấp dịch vụ tài chính, nhường sân cho fintech.

Nhiều ngân hàng tăng lãi suất dịp cuối năm Nhiều ngân hàng tăng lãi suất dịp cuối năm Tiết kiệm điện tử - Xu hướng gửi tiền thời 4.0 Tiết kiệm điện tử - Xu hướng gửi tiền thời 4.0 Đóng bảo hiểm xã hội hay gửi tiền tiết kiệm có lợi hơn? Đóng bảo hiểm xã hội hay gửi tiền tiết kiệm có lợi hơn?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước