Xu hướng lực lượng lao động giảm tại nhiều nước

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 10/12/2019 06:09 GMT+7

VTV.vn - Trong hai thập kỷ tới, lực lượng lao động tại nhiều nước sẽ giảm đáng kể, gia tăng áp lực đối với tăng trưởng kinh tế.

Đó là cảnh báo của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) trong báo cáo tổng quan năm 2019.

Cụ thể WTO dự đoán: Năm 2040, lực lượng lao động Hàn Quốc sẽ giảm tới 17%, mức giảm lớn nhất trong số các nền kinh tế phát triển.

Trong khi đó, lực lượng lao động của Trung Quốc và Nhật Bản sẽ giảm 14%.  Tỷ lệ này ở Nga và Liên minh châu Âu (EU) được dự đoán giảm lần lượt 8% và 4%. Nguyên nhân là do tình trạng già hoá dân số và tỷ lệ sinh thấp.

Australia: Các lao động cao tuổi tìm kiếm cơ hội mới Australia: Các lao động cao tuổi tìm kiếm cơ hội mới

VTV.vn - Ngày càng nhiều người cao tuổi ở Australia bắt đầu đăng ký đi học thêm các văn bằng đại học để tìm kiếm cơ hội mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước