Xu thế giảm điểm của chứng khoán châu Á năm 2018

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 29/12/2018 08:11 GMT+7

VTV.vn - Đối với các nhà đầu tư chứng khoán Trung Quốc, 2018 là một năm u tối với những dấu mốc đáng quên.

Chỉ số Shanghai Composite Index giảm gần 25% so với thời điểm đầu năm, đưa Trung Quốc trở thành thị trường chứng khoán lớn có mức giảm điểm mạnh nhất thế giới 2018, đồng thời thổi bay 2,4 nghìn tỷ USD giá trị vốn hóa. 

Tại Nhật Bản, dù giành lại vị trí thị trường chứng khoán thứ 2 thế giới từ tay Trung Quốc, chỉ số Nikkei 225 vẫn ghi nhận năm giảm điểm đầu tiên trong vòng 7 năm qua, khi mất hơn 10%. 

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng rơi vào tình trạng tương tự khi mất hơn 17% giá trị - kết quả tệ nhất trong vòng 10 năm qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước