Xuất khẩu chè của Sri Lanka đạt mức cao kỷ lục

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 03/08/2019 08:36 GMT+7

Thu hoạch chè tại Sri Lanka.

VTV.vn - Kim ngạch xuất khẩu chè của Sri Lanka trong nửa đầu năm nay đã đạt gần 122 tỷ Rupee (khoảng 682 triệu USD). Con số này tăng 7% so với cùng kỳ năm 2018.

Sản lượng chè tăng cùng với việc đẩy mạnh các chương trình quảng bá loại đặc sản này ra thị trường quốc tế đã giúp cho kim ngạch xuất khẩu chè của quốc gia Nam Á này tăng mạnh.

Sri Lanka vốn là quốc gia xuất khẩu chè hàng đầu thế giới. Trong 6 tháng đầu năm 2019, sản lượng chè của nước này đã đạt gần 160.000 tấn, tăng mạnh so với cùng kỳ các năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 145.000 tấn đem về cho nước này 682 triệu USD.

Iraq vẫn duy trì vị trí là nhà nhập khẩu chè lớn nhất của Sri Lanka trong 6 tháng đầu năm, tiếp đó là Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Iran, Libya và Trung Quốc. Trong khi các nước như Ấn Độ, Đức và Mỹ cũng chứng kiến mức tăng nhập khẩu chè đáng kể từ Sri Lanka.

Chính phủ Sri Lanka đang đẩy mạnh chiến dịch quảng bá chè trên quy mô toàn cầu. Mới đây, nước này đã triển khai chương trình quảng bá chè Ceylon - một loại chè đen nổi tiếng ở Sri Lanka tại 12 thị trường quan trọng.

Hiện tại, các thương hiệu chè Ceylon của Sri Lanka đã có mặt trong hầu hết các kênh phân phối như siêu thị, trung tâm mua sắm, đại siêu thị, khách sạn, nhà hàng, quầy bar và quán chè… ở nhiều nước trên thế giới.

Vào tháng 9, quốc gia Nam Á sẽ bắt đầu chiến dịch quảng bá ở Nga. Sau đó sẽ là một chiến dịch quảng cáo quy mô lớn được tổ chức tại Ukraine vào tháng 10 và tại Nhật Bản, Trung Quốc vào cuối năm. Các thị trường mục tiêu khác cũng nằm trong chiến dịch của Sri Lanka bao gồm: Mỹ, Australia, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất , Iran, Chile và Đức.

Ngoài ra, Sri Lanka cũng rót những khoản đầu tư khổng lồ vào phát triển cơ sở hạ tầng công nghiệp chè và xúc tiến thương hiệu ở nước ngoài, hướng tới trở thành "Đất nước chè của thế giới".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước