Xuất khẩu của Hàn Quốc đối mặt với tình trạng bất ổn do dịch COVID-19

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 25/03/2020 15:30 GMT+7

VTV.vn - Bất chấp sự phục hồi mới đây, xuất khẩu của Hàn Quốc đang đối mặt với tình trạng bất ổn ngày càng tăng do tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo số liệu của Chính phủ Hàn Quốc, xuất khẩu của nước này trong 20 ngày đầu tháng 3/2019 đã tăng 10% so với cùng kỳ năm 2019 nhờ nhu cầu đối với chip nhớ và ô tô tăng mạnh, cùng với đó là số ngày làm việc nhiều hơn. Kết quả này "nối gót" đà tăng 4,5% trong tháng 2/2020 - tháng tăng đầu tiên trong 15 tháng qua.

Xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Quốc - thị trường lớn nhất của Hàn Quốc và chiếm gần 25% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này - trong 20 ngày đầu tháng 3/2020 tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2019, giữa bối cảnh hoạt động tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang dần hồi phục sau sự bùng phát dịch COVID-19. Xuất khẩu của Hàn Quốc sang thị trường lớn thứ hai của nước này là Mỹ trong cùng kỳ tăng 27,2%, nối gót đà tăng 9,9% trong tháng 2/2020.

Theo giới quan sát, hiện vẫn còn sớm để có thể đánh giá xuất khẩu của Hàn Quốc đang phục hồi trở lại, giữa lúc dịch COVID-19 đang lây lan mạnh trên toàn cầu. Dịch COVID-19 đã kéo lùi nền kinh tế Hàn Quốc khi nước này phụ thuộc chủ yếu vào hoạt động thương mại - hiện chiếm gần 70% GDP của Hàn Quốc.

Số liệu của Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc (KITA) cho biết, chỉ số khảo sát hoạt động xuất khẩu của Hàn Quốc trong quý II/2020 đứng ở mức 79 điểm - mức thấp nhất trong hơn bảy năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước