Xuất nhập khẩu đạt trên 510 tỷ USD

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 29/12/2019 20:45 GMT+7

VTV.vn - Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam xác lập kỷ lục hơn 510 tỷ USD nhưng để xuất khẩu bền vững cần nâng cao vai trò của khối doanh nghiệp trong nước.

Năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt tới trên 510 tỷ USD và là năm thứ tư liên tiếp xuất siêu với 9,94 tỷ USD. Tuy giảm thu 15.000 tỷ đồng do phải giảm thuế khi thực hiện các FTA nhưng do kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế tăng cao nên tổng thu ngân sách của ngành hải quan vẫn vượt 16% so với dự toán.

Nhập nguyên vật liệu phục vụ sản xuất đã chiếm tới 2/3 kim ngạch nhập khẩu là tín hiệu tích cực cho thấy, sản xuất trong nước đang phát triển mạnh và giá trị xuất xứ Việt Nam ngày càng tăng trong các đơn hàng xuất khẩu. Tuy các doanh nghiệp FDI chiếm tới 63% kim ngạch xuất khẩu nhưng tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của khối doanh nghiệp trong nước lại cao gấp hơn 3 lần khối FDI.

Mặc dù đạt kết quả vượt bậc nhưng xuất khẩu vẫn phụ thuộc vào khối doanh nghiệp FDI với tỷ trọng của Samsung đang chiếm tới 1/4 kim ngạch. Để xuất khẩu bền vững và có khả năng chống đỡ với những biến động phức tạp của thương mại toàn cầu cần gia tăng tỷ trọng của các doanh nghiệp trong nước và tìm kiếm các thị trường xuất khẩu mới.

Siết chặt kiểm soát xuất xứ hàng xuất khẩu Siết chặt kiểm soát xuất xứ hàng xuất khẩu

VTV.vn - Việc giả mạo xuất xứ Việt Nam đang khiến một số mặt hàng xuất khẩu bị Hoa Kỳ áp thuế cao vì vậy ngành hải quan sẽ siết chặt những gian lận này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước