Xuất khẩu điện thoại thông minh của Huawei có thể giảm mạnh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 27/05/2019 09:37 GMT+7

VTV.vn - Huawei có thể "vắng bóng" trên thị trường điện thoại thông minh Tây Âu trong năm 2019 nếu không tiếp cận được các dịch vụ của Google.

Đây là nhận định của Giám đốc phụ trách chiến lược điện thoại thông minh không dây của hãng phân tích Strategy Analytics (Mỹ).

Cụ thể, doanh số bán điện thoại thông minh của Huawei có thể giảm tới 25% tại các thị trường nước ngoài trong năm 2019 và có nguy cơ "biến mất" khỏi các thị trường trên thế giới do tác động của các biện pháp trừng phạt mà chính phủ Mỹ áp dụng.

Tuy nhiên, giới phân tích vẫn cho rằng tập đoàn công nghệ viễn thông này vẫn có thể sống sót nhờ quy mô lớn của thị trường quê nhà tại Trung Quốc.

Ước tính, Huawei hiện nắm giữ gần 30% thị phần điện thoại thông minh tại châu Âu và luôn coi đây là thị trường xuất khẩu điện thoại thông minh cao cấp quan trọng nhất của hãng.

Người dùng Anh ồ ạt 'bán tháo' điện thoại Huawei sau lệnh cấm của Mỹ Người dùng Anh ồ ạt "bán tháo" điện thoại Huawei sau lệnh cấm của Mỹ Huawei phản pháo vì cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại Huawei phản pháo vì cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại Google mất bao nhiêu tiền khi chia tay Huawei? Google mất bao nhiêu tiền khi chia tay Huawei?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước