Xuất khẩu nông sản lập kỷ lục mới

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 24/12/2018 20:02 GMT+7

VTV.vn - 5 thị trường nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính của Việt Nam là Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, ASEAN và Hàn Quốc đều tăng từ 7 - 23%.

Chỉ còn 1 tuần nữa thôi sẽ khép lại năm 2018 - một năm theo ước tính từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản dự kiến đạt trên 40 tỷ USD, vượt 3 tỷ USD so với mục tiêu của Chính phủ giao.

Đây là con số kỷ lục của ngành nông nghiệp Việt Nam, khẳng định vị thế cường quốc về xuất khẩu nông sản trong top 15 thế giới. Hiện nông sản Việt Nam đã xuất khẩu sang thị trường 180 quốc gia và vùng lãnh thổ.

5 thị trường nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính của Việt Nam là Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, ASEAN và Hàn Quốc đều tăng từ 7 tới 23%. Các ngành, sản phẩm có lợi thế đã tăng đáng kể như thủy sản, rau quả, đồ gỗ và lâm đặc sản. Trong đó, đồ gỗ, lâm sản và thủy sản tiếp tục giữ mức tăng cao nhất. Mặt hàng gạo tạo đột phá về tăng trưởng giá trị. Rau quả giữ mốc ổn định 3,5 tỷ USD. Cơ cấu sản xuất tiếp tục được điều chỉnh theo hướng chuyển từ mục tiêu số lượng sang chất lượng và giá trị gia tăng, chuyển từ sản xuất quy mô nhỏ lẻ, phân khúc sang quy mô lớn, khép kín theo chuỗi giá trị.

Hiện cả nước đã có trên 21.000 mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, trong đó có hơn 1.000 chuỗi nông sản an toàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước