Xuất khẩu tăng trưởng trong năm 2019

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 05/01/2020 20:14 GMT+7

VTV.vn - Năm 2019, Tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt khoảng 263 tỷ USD, tăng hơn 8% so với năm 2018.

Đó là một thành tích đáng mừng trong bối cảnh tăng trưởng thương mại toàn cậu thấp nhất kể từ năm 2012.

Tổng cầu của kinh tế thế giới giảm sút vì tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. Vậy mà xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khả quan.

Năm 2019, có khoảng 31 mặt hàng đã đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Đặc biệt 5 mặt hàng đạt giá trị trên 10 tỷ USD; trong đó có điện thoại và linh kiện, các mặt hàng điện tử, máy tính, dệt may, giày dép và máy móc thiết bị.

Đáng chú ý, chúng ta đã giảm hàm lượng xuất khẩu thô; Tăng xuất khẩu sản phẩm chế biến, sản phẩm công nghiệp. Hàng của Việt Nam đã vươn tới hầu hết các thị trường trên thế giới và tận dụng hiệu quả các hiệp định FTA. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường là thành viên CPTPP đạt mức tăng tốt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước