Xuất khẩu thủy sản không bị ảnh hưởng bởi việc EU rút thẻ vàng

Huỳnh Tâm, Phú Cường (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 26/10/2017 13:05 GMT+7

VTV.vn - Theo các doanh nghiệp, hoạt động xuất khẩu thủy sản của nước ta vào thị trường này từ nay đến cuối năm sẽ không bị ảnh hưởng.

Ngay sau khi EU phạt thẻ vàng đối với sản phẩm hải sản của Việt Nam, phóng viên VTV đã đến tìm hiểu hoạt động chế biến và xuất khẩu tại các nhà máy thủy hải sản ở ĐBSCL.

Theo các doanh nghiệp, hoạt động xuất khẩu thủy sản của nước ta vào thị trường này từ nay đến cuối năm sẽ không bị ảnh hưởng. Lý do là bởi các đơn hàng xuất khẩu đã được ký đến hết quý IV/2017. Tất cả các sản phẩm thủy hải sản đã được doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ để xuất khẩu.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp hiện đang lo lắng người tiêu dùng EU sẽ e ngại và giảm sức mua đối với các sản phẩm tôm, cá của Việt Nam, dẫn đến ảnh hưởng trực tiếp tới kim ngạch chung của toàn ngành trong thời gian tới.

Hiện EU cho phép Việt Nam 6 tháng để cải thiện các vấn đề nhằm tiến tới xóa bỏ mức phạt như hiện nay. Để làm được điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải siết chặt hơn vấn đề chất lượng sản phẩm và truy xuất nguồn gốc, nhất là các mặt hàng hải sản đánh bắt.

Hải sản Việt Nam có nguy cơ bị loại khỏi EU Hải sản Việt Nam có nguy cơ bị loại khỏi EU

VTV.vn - Nguy cơ bị loại khỏi EU là rất lớn nếu sản phẩm hải sản đánh bắt của nước ta không đáp ứng được các tiêu chí khắt khe từ thị trường này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước