Xuất khẩu tiếp tục khó khăn khi Trung Quốc siết chặt quản lý cửa khẩu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 08/04/2020 08:49 GMT+7

Xe nông sản ùn ứ dài trên Quốc lộ 1A lên cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Từ ngày 30/3, Trung Quốc tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19, dẫn đến năng lực thông quan hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn đã giảm.

Ngoài ra, theo thông báo từ phía Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc), từ ngày 7/4 các cửa khẩu phụ Tân Thanh, Cốc Nam chỉ thông quan 5 tiếng/ngày và nghỉ vào các ngày cuối tuần và dịp lễ, tết. Trong thời gian tới, phía Trung Quốc tiếp tục tăng cường quản lý đối với xe hàng và lái xe qua biên giới.

Trước tình hình này, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo các hiệp hội, ngành hàng, doanh nghiệp, thương nhân xuất khẩu nông sản, hoa quả thường xuyên cập nhật các thông tin, tình hình xuất, nhập khẩu tại các cửa khẩu và nghiên cứu thực hiện việc chuyển dần từ loại hình xuất khẩu tiểu ngạch biên giới sang loại hình xuất khẩu chính ngạch để tránh rủi ro, hoặc có phương án tiêu thụ hàng hóa trong thị trường nội địa.

Kiến nghị về cơ chế xuất khẩu lại nếp và gạo hạt tròn Kiến nghị về cơ chế xuất khẩu lại nếp và gạo hạt tròn

VTV.vn - Các địa phương khu vực ĐBSCL đã kiến nghị Thủ tướng cho cơ chế xuất khẩu lại nếp và gạo hạt tròn nhằm hỗ trợ tiêu thụ cho nông dân, đồng thời tránh mất thị trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước