Xuất khẩu tôm có thể chạm mốc 3,8 tỷ USD

Hoàng Giang (VTV24)-Thứ sáu, ngày 05/12/2014 10:39 GMT+7

(Ảnh minh họa)

Vượt qua nhiều dự đoán về tình hình xuất khẩu tôm, thực tế cho thấy, tổng kim ngạch tôm xuất khẩu năm nay sẽ vượt ngưỡng 3,8 tỷ USD.

Tuy nhiên, tình hình xuất khẩu thủy sản nói chung hay xuất khẩu tôm nói riêng trong năm nay có khá nhiều thách thức. Ngoài thị phần xuất khẩu tiếp tục tăng mạnh tại các thị trường như châu Âu, Hàn Quốc, Úc, tại thị trường chính là Mỹ, Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố mức thuế chống bán phá giá đối với tôm Việt Nam - 6,37%. Đây là mức thuế cao nhất từ trước đến nay.

Tại thị trường Nhật Bản, tôm Việt Nam gặp rào cản kháng sinh vì nông dân còn có thói quen sử dụng kháng sinh trong phòng trừ dịch bệnh tôm. Do đó, theo các chuyên gia, vấn đề quan trọng là làm sao nâng dần ý thức người dân trong việc sử dụng kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản, để từ đó kiểm soát được chất lượng tôm thương phẩm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước