Xuất nhập khẩu đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 01/03/2021 21:18 GMT+7

VTV.vn - Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam 2 tháng đầu năm nay đạt mức tăng cao, dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt trên 48 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Xuất siêu tiếp tục ghi dấu ấn gần 1,3 tỷ USD. Những con số này đã thể hiện sự chủ động và linh hoạt trong chính sách điều hành kinh tế của Việt Nam và sự chủ động của các doanh nghiệp ngay tại các thị trường đối tác.

Thị trường châu Âu tiếp tục là điểm sáng của xuất khẩu 2 tháng đầu năm nay. Xuất khẩu hàng hóa sang châu Âtăng gần 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Qua đó đóng góp lớn cho xuất siêu vào thị trường khó tính này là 4 tỷ USD. Điều này cho thấy doanh nghiệp Việt đã nhanh chóng tiếp cận và tận dụng tốt cơ hội từ EVFTA.

"Đóng góp rất lớn cho tăng trưởng ấn tượng sang EU đó là các ngành hàng thủy sản, tôm, gạo, điện tử, máy móc... đều tăng trưởng mức 2 con số. Khi nhìn vào khu vực ASEAN, các nhà đầu tư nhìn vào Việt Nam với vai trò là một trung tâm sản xuất trong khu vực", ông Giorgio Aliberti - Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam nói.

Xuất nhập khẩu đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan - Ảnh 1.

Xuất nhập khẩu đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan. Ảnh minh họa - Dân trí.

Nhìn vào bức tranh chung của xuất nhập khẩu 2 tháng cùng kỳ trong 3 năm đã cho thấy sự phục hồi ấn tượng xuất khẩu đầu năm nay dù chịu tác động lớn của đại dịch COVID-19 so với 2 năm trước đó chưa có đại dịch.

Ở chiều ngược lại, nhiều chuyên gia kinh tế lo ngại, nếu nhập khẩu tiếp tục giảm sẽ tạo ra thiếu hụt các nguyên vật liệu đầu vào cho nền kinh tế Việt Nam.

Tuy nhiên, 2 tháng đầu năm, nhập khẩu hàng hóa đã tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm hàng tư liệu sản xuất tăng tới trên 26%. Như vậy hoạt động sản xuất, kinh doanh tăng cho thấy sức khỏe doanh nghiệp đang tốt dần lên.

Trong 2 tháng qua, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, tiếp đó là Hàn Quốc, ASEAN, Nhật Bản, châu Âu, Hoa Kỳ…

Trước dự báo tác động của dịch COVID-19 vẫn còn kéo dài, Cục Xuất nhập khẩu cũng khuyến cáo các doanh nghiệp cần tiếp tục thực hiện các kênh tiếp thị trên môi trường số, tìm hiểu và vận dụng tốt hơn lợi thế từ các FTA mà Việt Nam đã ký kết. Đồng thời, quản trị và nâng cao chất lượng sản phẩm và thương hiệu doanh nghiệp.

Xuất nhập khẩu tháng 1/2021 đạt hơn 55 tỷ USD Xuất nhập khẩu tháng 1/2021 đạt hơn 55 tỷ USD

VTV.vn - Báo cáo cập nhật mới nhất của Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương ngày 22/1/2021 cho thấy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng đầu năm đạt 55,1 tỉ USD.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước