Xuất nhập khẩu vượt mốc 700 tỷ USD

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 15/12/2022 21:36 GMT+7

VTV.vn - Đến giữa trưa nay (15/12), tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam năm nay đã đạt hơn 700 tỷ USD tăng trên 15% so với năm ngoái.

Đây là kết quả của Việt Nam tham gia nhiều hiệp định tự do thương mại thế hệ mới trong 5 năm trở lại đây. Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam liên tục có những bước tiến mạnh mẽ về quy mô và tốc độ trong những năm qua.

Năm 2007, sau khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), tổng trị giá xuất nhập khẩu cả nước mới đạt 100 tỷ USD. 4 năm sau, con số này đã tăng gấp đôi, đạt 200 tỷ USD. Đến năm 2017, vượt mốc 400 tỷ USD và cột mốc 600 tỷ USD được ghi nhận vào năm ngoái. Đến hôm nay, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa tiếp tục vượt mốc mới 700 tỷ USD.

Xuất nhập khẩu vượt mốc 700 tỷ USD - Ảnh 1.

Nhiều hiệp định thương mại tự do được ký kết thời gian qua đã tạo ra một thị trường thuận lợi để các doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu. (Ảnh minh họa - Ảnh: Báo Đầu tư)

"Trong 5 năm qua, kinh ngạch xuất nhập khẩu nước ta đã tăng 1,5 lần. Số thuế thu được từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng 1,4 lần. Đặc biệt năm 2022 tăng trên 10% so với năm 2021. Số thu này góp phần vào các cân đối lớn của nền kinh tế và hỗ trợ trở lại đối với hoạt động của doanh nghiệp", ông Mai Xuân Thành, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan, cho biết.

Năm 2022, Việt Nam được Tổ chức Thương mại Thế giới xếp hạng thứ 23 toàn cầu về xuất khẩu hàng hóa và xếp thứ 20 về nhập khẩu hàng hóa. Còn trong ASEAN, xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đứng vị trị thứ 2, chỉ sau Singapore. Với kết quả xuất nhập khẩu hàng hóa vượt mốc 700 tỷ USD trong năm nay, thứ hạng của Việt Nam dự báo sẽ được nâng cao hơn trên phạm vi toàn cầu.

Nhiều hiệp định thương mại tự do được ký kết thời gian qua đã tạo ra một thị trường thuận lợi để các doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu. Kim ngạch xuất khẩu đạt cao hơn nhập khẩu cũng đã giúp Việt Nam hiện xuất siêu hơn 9,2 tỷ USD, cao gấp 2,3 lần so với cả năm ngoái.

"Khi chúng ta đạt được tốc độ xuất khẩu như vậy thì góp phần đưa ngoại tệ về cho đất nước, góp phần ổn định cán cân thanh toán vãng lai. Mặt khác, chúng ta duy trì được hoạt động sản xuất và công ăn việc làm góp phần ổn định tình hình phát triển kinh tế - xã hội", ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, nhận định.

Tăng trưởng xuất nhập khẩu đạt cao thời gian qua cũng cho thấy hiệu quả của các chính sách thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài và đó cũng là cơ sở để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới.

Xuất nhập khẩu 2022 dự kiến lập đỉnh mới Xuất nhập khẩu 2022 dự kiến lập đỉnh mới

VTV.vn - Bộ Công Thương dự kiến vào giữa tháng 12, kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước cán mốc 700 tỷ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước