ZTE bắt đầu giao dịch cổ phiếu trở lại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 13/06/2018 10:00 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Một thông tin vui đến cho các cổ đông của tập đoàn viễn thông ZTE Trung Quốc là cổ phiếu của công ty này sẽ giao dịch trở lại từ hôm nay (13/6) sau 2 tháng phải tạm dừng.

Việc khôi phục giao dịch trên các sàn Thâm Quyến và Hong Kong (Trung Quốc) được thực hiện sau khi ZTE đã đạt được thỏa thuận với chính phủ Mỹ để được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Theo bản thỏa thuận mới được phía Mỹ công bố, công ty này đã phải chi ra số tiền phạt khổng lồ 1,4 tỷ USD, cũng như thay thế ban lãnh đạo cấp cao.

Bộ Thương mại Mỹ cũng sẽ giám sát tiến trình này nhằm đảm bảo sự tuân thủ của ZTE.

Mỹ đòi 1,7 tỉ USD tiền phạt từ tập đoàn ZTE Trung Quốc Mỹ đòi 1,7 tỉ USD tiền phạt từ tập đoàn ZTE Trung Quốc Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm cách hồi sinh ZTE Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm cách hồi sinh ZTE ZTE 'ngồi trên đống lửa', thiệt hại 3 tỷ USD từ lệnh cấm vận của Mỹ ZTE "ngồi trên đống lửa", thiệt hại 3 tỷ USD từ lệnh cấm vận của Mỹ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước