Cộng đồng chung tay dọn rác, làm sạch biển.
Tại bờ kè An Chấn, thôn Mỹ Quang Nam (xã Tuy An Nam, Đắk Lắk), một sáng đầu mùa du lịch, không khí trở nên sôi động khi chính quyền địa phương cùng người dân, doanh nghiệp du lịch và lực lượng chức năng đồng loạt ký kết và ra mắt mô hình "Biển xanh - an toàn - văn minh - thân thiện với du khách". Không chỉ là một hoạt động mang tính phong trào, đây được xem là bước đi cụ thể nhằm gìn giữ môi trường biển trong bối cảnh lượng khách đến khu vực ngày càng gia tăng.

Lễ ký kết giữ gìn an ninh trật tự vệ sinh môi trường và ra quân làm sạch biển.

Sự kiện có sự tham gia của đông đảo người dân, chính quyền và đơn vị làm du lịch tại địa phương.
Chương trình do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy An Nam phối hợp tổ chức, với sự tham gia của đại diện Đảng ủy, UBND xã, lực lượng Công an, Quân sự, Đồn Biên phòng An Hải, các ban ngành, đoàn thể cùng đông đảo người dân, hộ kinh doanh du lịch và homestay trên địa bàn.
Tại buổi lễ, các bên đã ký kết giao ước thi đua với những nội dung trọng tâm như: thường xuyên vệ sinh, thu gom rác thải; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng và du khách; đảm bảo an ninh trật tự; xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, văn minh.

Cộng đồng du lịch cùng ký kết bảo vệ môi trường và hệ sinh thái biển.
Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã ra quân dọn vệ sinh bãi biển, thu gom rác thải, chỉnh trang cảnh quan. Những hành động cụ thể, từ việc nhặt từng mảnh rác nhỏ đến tuyên truyền cho du khách, đã cho thấy tinh thần "mỗi người một tay" trong việc giữ gìn môi trường sống và phát triển du lịch bền vững.




Người dân chung tay nhặt rác làm sạch bờ biển.
Việc ra mắt mô hình "biển xanh" không phải là câu chuyện riêng của một địa phương. Trong bối cảnh du lịch Việt Nam phục hồi và tăng trưởng mạnh sau đại dịch, áp lực lên tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là môi trường biển ngày càng lớn. Theo nhiều báo cáo về môi trường, rác thải nhựa đại dương đang là một trong những thách thức lớn, trong đó các khu du lịch ven biển chịu ảnh hưởng trực tiếp nếu không có biện pháp quản lý và nâng cao ý thức cộng đồng.

Mỗi người khi đặt chân đến biển đều có thể trở thành một "đại sứ" cho lối sống xanh, chỉ bằng những hành động nhỏ như không xả rác, hạn chế nhựa dùng một lần.
Ở góc độ người làm du lịch, nhiều hộ kinh doanh địa phương cũng đã chủ động thay đổi. Chị Lê Vy cho biết, đơn vị của chị thường xuyên tham gia các hoạt động dọn rác định kỳ, đồng thời khuyến khích du khách hạn chế xả rác khi đi biển.
"Chúng tôi hướng đến mô hình sống xanh bằng những việc nhỏ như hạn chế đồ nhựa dùng một lần, phân loại rác, tận dụng ánh sáng và gió tự nhiên. Quan trọng hơn là lan tỏa ý thức này đến khách lưu trú, để mỗi chuyến đi không chỉ là nghỉ ngơi mà còn góp phần bảo vệ môi trường", chị Vy chia sẻ.

Hộ kinh doanh du lịch sử dụng các loại nước tẩy rửa từ vỏ dứa thân thiện với môi trường, dù chi phí cao hơn so với các loại hóa chất thông thường.
Thực tế cho thấy, những mô hình du lịch gắn với bảo vệ môi trường đang dần trở thành xu hướng. Du khách, đặc biệt là nhóm khách trẻ và khách quốc tế, ngày càng quan tâm đến các điểm đến "xanh", nơi họ có thể trải nghiệm thiên nhiên mà không gây tác động tiêu cực. Điều này đặt ra yêu cầu cho các địa phương phải thay đổi cách làm du lịch, từ phát triển nhanh sang phát triển bền vững.
Với đặc thù từng là vùng đất thuộc Phú Yên (cũ), nay sáp nhập vào Đắk Lắk, khu vực Tuy An Nam sở hữu lợi thế hiếm có, kết nối giữa hệ sinh thái biển và không gian du lịch Tây Nguyên. Vùng biển này nằm trên dải bờ biển dài gần 189 km, với nhiều danh thắng nổi tiếng như đầm Ô Loan, vịnh Xuân Đài, vịnh Vũng Rô… cùng hệ sinh thái đa dạng, phù hợp phát triển du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái và trải nghiệm. Chính vì vậy, việc giữ gìn môi trường không chỉ là trách nhiệm trước mắt mà còn là chiến lược lâu dài để bảo vệ "tài sản" du lịch.
Bình luận (0)