Lâm Đồng chỉ đạo xử lý dứt điểm điểm tập kết heo gây ô nhiễm sau phản ánh.
Sau phản ánh của Thời báo VTV về tình trạng một điểm tập kết, trung chuyển heo hoạt động trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường kéo dài, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xử lý dứt điểm vụ việc.
Ngày 4/6, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, ông Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã ký văn bản giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND xã Quảng Sơn tổ chức kiểm tra, giám sát việc khắc phục các tồn tại về môi trường tại điểm tập kết heo của hộ bà Nguyễn Thị Sen trên địa bàn xã.
Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, cơ sở này không được phép tiếp tục hoạt động khi chưa hoàn thành các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường và chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý theo quy định. Trường hợp phát hiện vi phạm, các cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Điểm tập kết, trung chuyển heo trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, buộc UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý.
Bên cạnh việc xử lý vụ việc cụ thể, UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở chăn nuôi, tập kết, trung chuyển và giết mổ động vật. Mục tiêu là kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm, hạn chế nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Theo ông Đoàn Văn Phương, Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, ngay sau khi nội dung phản ánh được đăng tải, địa phương đã thành lập đoàn kiểm tra và yêu cầu hộ bà Nguyễn Thị Sen tạm dừng toàn bộ hoạt động tập kết, trung chuyển heo.
Chính quyền địa phương đồng thời yêu cầu chủ cơ sở thực hiện các biện pháp khử trùng, xử lý mùi hôi phát sinh, chấm dứt việc xả thải trực tiếp ra môi trường, không xây dựng các công trình kiên cố phục vụ hoạt động nuôi nhốt, tập kết heo và không được làm thay đổi hiện trạng dòng chảy của con suối liền kề. Nếu tiếp tục tái phạm, cơ sở sẽ bị xử lý theo quy định.
Trước đó, Thời báo VTV đã phản ánh tình trạng điểm tập kết heo thịt nằm giữa khu dân cư bon Phi Glê, xã Quảng Sơn hoạt động không phép trong thời gian dài. Tại đây, hàng chục con heo thường xuyên được tập kết, trung chuyển ngay giữa khu dân cư, phát sinh mùi hôi và gây bức xúc cho người dân địa phương.
Đáng chú ý, nước thải và chất thải từ khu chuồng trại được ghi nhận xả trực tiếp ra suối Đắk R'Tih phía sau khu vực tập kết. Tình trạng này kéo dài nhiều năm khiến dòng suối chuyển màu đen, xuất hiện bọt và lớp váng trên mặt nước, kèm theo mùi hôi tanh nồng nặc.
Người dân sinh sống xung quanh cho biết tình trạng ô nhiễm đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hằng ngày, môi trường sống và nguồn nước khu vực. Tuy nhiên, vụ việc chưa được xử lý triệt để trong thời gian dài.

Điểm tập kết heo tại xã Quảng Sơn xả thải trực tiếp ra môi trường.
Việc UBND tỉnh Lâm Đồng kịp thời chỉ đạo kiểm tra, xử lý sau phản ánh của báo chí được kỳ vọng sẽ góp phần chấn chỉnh hoạt động tập kết, trung chuyển vật nuôi không bảo đảm quy định, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại địa phương.

Bình luận (0)