Khi đuối nước vẫn là hiểm họa thường trực
Mùa hè là khoảng thời gian trẻ em được nghỉ ngơi, vui chơi sau một năm học, nhưng cũng là thời điểm nguy cơ đuối nước gia tăng. Đối với Lâm Đồng, địa phương có hệ thống sông, suối, hồ thủy lợi, hồ thủy điện trải rộng từ vùng cao đến ven biển, nguy cơ này luôn hiện hữu trong đời sống hằng ngày.
Từ ao chứa nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, hồ thủy lợi, hồ thủy điện đến các sông, suối tự nhiên, trẻ em tại nhiều địa phương thường xuyên tiếp xúc với môi trường nước. Sau khi mở rộng địa giới hành chính, tỉnh còn có thêm không gian biển cùng nhiều hoạt động dân sinh gắn với sông nước, đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác phòng chống đuối nước.

Hệ thống sông, suối, hồ chứa nước trên địa bàn Lâm Đồng tiềm ẩn nguy cơ đuối nước đối với trẻ em trong mùa hè
Theo thông tin được công bố tại hội nghị tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trên địa bàn tỉnh, từ ngày 15/2 đến giữa tháng 5/2026, toàn tỉnh xảy ra 15 vụ đuối nước làm 16 người tử vong, trong đó có 6 trẻ em.
Đáng chú ý, phần lớn các vụ việc xảy ra ngoài môi trường tự nhiên như ao chứa nước sản xuất, hồ thủy lợi hoặc sông suối gần khu dân cư. Đây đều là những khu vực trẻ em dễ tiếp cận nhưng khó kiểm soát, đặc biệt trong thời gian nghỉ hè khi thiếu sự giám sát của người lớn.

Trẻ em có cuộc sống tại khu vực gần sông, hồ được trang bị áo phao và hướng dẫn kỹ năng an toàn dưới nước
Thực tế cho thấy, dù công tác tuyên truyền được triển khai nhiều năm qua, đuối nước vẫn là một trong những nguy cơ đáng lo ngại đối với trẻ em. Không chỉ ở khu vực nông thôn, nhiều gia đình tại các đô thị vùng cao cũng bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến việc trang bị kỹ năng an toàn dưới nước cho con em mình.

Bà Phan Thị Xuân Thảo, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt chia sẻ về sự thay đổi nhận thức của phụ huynh trong công tác phòng chống đuối nước trẻ em
Bà Phan Thị Xuân Thảo, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết, trước đây nhiều phụ huynh chưa thực sự có thói quen cho con tham gia các lớp học bơi do đặc thù khí hậu vùng cao. Tuy nhiên, sau những vụ đuối nước xảy ra trong thời gian gần đây, nhận thức của nhiều gia đình đã thay đổi rõ rệt.
"Nhiều phụ huynh hiện nay chủ động đăng ký cho con học bơi ngay từ đầu hè, xem đây là một kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân", bà Thảo cho biết.
Sự thay đổi từ nhận thức đến hành động
Những ngày đầu hè, tại nhiều lớp học bơi trên địa bàn Đà Lạt, hàng chục em nhỏ có mặt từ sáng sớm để tập các kỹ năng nổi trên mặt nước, xử lý tình huống khi gặp sự cố và các động tác bơi cơ bản. Không khí sôi nổi tại các lớp học cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của phụ huynh đối với việc trang bị kỹ năng an toàn dưới nước cho con em mình.

Các em thiếu nhi tham gia lớp học bơi, rèn luyện kỹ năng an toàn dưới nước trong dịp hè năm 2026. Ảnh: TL
Trước nguy cơ đuối nước ở trẻ em, nhiều địa phương đã phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo tổ chức các lớp học bơi trong dịp hè. Bên cạnh các lớp học thường xuyên, nhiều chương trình xã hội hóa cũng được triển khai nhằm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận các khóa học bơi miễn phí.

Bà Trịnh Thị Loan, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng
Theo bà Trịnh Thị Loan, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng, nhu cầu cho trẻ tham gia các lớp học bơi và kỹ năng sống trong dịp hè đang có xu hướng tăng lên qua từng năm.
"Điều đáng mừng là phụ huynh ngày càng quan tâm đến việc trang bị kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ em. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy nhận thức của xã hội về công tác phòng, chống đuối nước trẻ em đang từng bước được nâng lên", bà Loan cho biết.
Không chỉ tại khu vực vùng cao, việc trang bị kỹ năng bơi lội và an toàn dưới nước cũng được nhiều gia đình quan tâm tại đặc khu Phú Quý. Dù thường xuyên tiếp xúc với biển từ nhỏ, nhiều phụ huynh vẫn chủ động cho con tham gia các lớp học bơi và kỹ năng an toàn dưới nước. Theo các giáo viên địa phương, biết bơi chưa đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối, trẻ em vẫn cần được trang bị kỹ năng xử lý tình huống và nhận diện nguy cơ khi tham gia các hoạt động trên biển.

Thông qua các lớp học bơi, trẻ em được rèn luyện kỹ năng sinh tồn và nâng cao ý thức bảo vệ bản thân trước nguy cơ đuối nước
Là một trong những học sinh được gia đình đăng ký tham gia lớp học bơi ngay sau khi kết thúc năm học, em Hồ Chí Thanh, học sinh lớp 5 cho biết ngoài các động tác bơi cơ bản, em còn được hướng dẫn kỹ năng nổi trên mặt nước và các nguyên tắc an toàn khi tham gia hoạt động dưới nước.

Em Hồ Chí Thanh, học sinh lớp 5, tham gia khóa học bơi nhằm trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ đuối nước
"Con được học cách nổi, cách bơi và được hướng dẫn không tự ý xuống hồ, suối khi không có người lớn đi cùng. Con thấy tự tin hơn khi tham gia các hoạt động dưới nước", Chí Thanh chia sẻ.
Theo ông Nguyễn Bách Khoa, huấn luyện viên dạy bơi, điều đáng mừng là ngày càng có nhiều gia đình chủ động cho con tham gia các lớp học bơi từ đầu hè. "Bên cạnh kỹ năng bơi cơ bản, trẻ em cần được trang bị kỹ năng nhận diện nguy hiểm và xử lý tình huống khi gặp sự cố. Phụ huynh cũng cần tăng cường giám sát, hướng dẫn các em tuân thủ các nguyên tắc an toàn khi vui chơi gần sông, suối, ao hồ và biển", ông Khoa chia sẻ.
Có thể thấy, từ các lớp học bơi miễn phí, hoạt động trang bị kỹ năng đến sự thay đổi trong nhận thức của phụ huynh, công tác phòng chống đuối nước tại Lâm Đồng đang dần chuyển từ bị động sang chủ động. Tuy nhiên, phía sau mỗi vụ đuối nước vẫn là những mất mát không gì bù đắp được. Vì vậy, cùng với việc dạy trẻ biết bơi, điều quan trọng không kém là xây dựng ý thức phòng ngừa từ gia đình, nhà trường và cộng đồng.
(Còn tiếp)
Kỳ 2: Những "lá chắn" trên sông nước.
Bình luận (0)