Người biểu tình mang cờ và biểu ngữ trong cuộc tuần hành “Invasion Day” tại Sydney, Australia, ngày 26/1/2026 (Ảnh: AP)
Hàng nghìn người trên khắp Australia ngày 26/1 đã xuống đường tham gia các cuộc biểu tình mang tên “Invasion Day” nhằm ủng hộ cộng đồng thổ dân, trong khi các nhóm phản đối nhập cư cũng tổ chức tuần hành riêng rẽ.
Australia Day đánh dấu thời điểm người Anh thiết lập thuộc địa đầu tiên tại Australia vào năm 1788. Tuy nhiên, với nhiều người bản địa, ngày này bị coi là khởi đầu cho quá trình mất đất, mất văn hóa và bị áp bức, nên được gọi là “Invasion Day”.
Tại công viên Hyde Park ở Sydney, cuộc biểu tình “Invasion Day” bắt đầu lúc 10h với các bài phát biểu kêu gọi hoàn trả đất đai, giảm số ca tử vong của người bản địa trong thời gian bị giam giữ và phản đối làn sóng chủ nghĩa dân tộc gia tăng.

Người biểu tình mang theo lá cờ Aboriginal cỡ lớn trong cuộc tuần hành “Invasion Day” tại Sydney, Australia, ngày 26/1/2026 (Ảnh: AP)
Người bản địa hiện chiếm khoảng 4% trong tổng số 27 triệu dân Australia. Trong bối cảnh nước này ghi nhận mức nhập cư cao kỷ lục những năm gần đây, chi phí sinh hoạt tăng mạnh và thiếu hụt nhà ở đã làm gia tăng bất mãn trong một bộ phận xã hội.
Cùng ngày, các cuộc biểu tình phản đối nhập cư do nhóm March for Australia tổ chức cũng diễn ra từ 12h. Nhóm này từng bị chỉ trích vì cáo buộc có liên hệ với các tổ chức cực hữu. Các sự kiện tương tự được tổ chức tại nhiều thành phố khác trên cả nước.
Phát biểu tại lễ trao quốc tịch nhân dịp Quốc khánh, Thủ tướng Anthony Albanese kêu gọi người dân Australia đề cao tinh thần đoàn kết và tránh chia rẽ xã hội.
Bình luận (0)