Chào mừng Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Không gian Trưng bày các công trình, sản phẩm, sáng kiến, sáng tạo tiêu biểu của đoàn viên, người lao động toàn quốc. Hoạt động diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, từ ngày 3 đến hết ngày 5/6.

Không gian Trưng bày các công trình, sản phẩm, sáng kiến tiêu biểu của đoàn viên, người lao động toàn quốc.
Đây là một trong những hoạt động nổi bật trong khuôn khổ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, đồng thời là dịp tôn vinh trí tuệ, bản lĩnh và những đóng góp của giai cấp công nhân Việt Nam trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Sáng kiến từ thực tiễn lao động
Trong hành trình phát triển của đất nước, mỗi công trình, sản phẩm, sáng kiến hay cải tiến kỹ thuật đều mang dấu ấn bền bỉ của đoàn viên, người lao động trên khắp mọi miền Tổ quốc.
Từ nhà máy, công trường, hầm lò, giàn khoan đến phòng thí nghiệm, bệnh viện, trường học và các trung tâm nghiên cứu công nghệ cao, ở đâu cũng hiện diện tinh thần lao động giỏi, lao động sáng tạo, khát vọng cống hiến và ý chí vươn lên của người lao động Việt Nam.
Hội tụ tại Không gian Trưng bày là những công trình, sản phẩm, mô hình, giải pháp kỹ thuật và sáng kiến tiêu biểu được tuyển chọn từ phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trên phạm vi cả nước. Mỗi sản phẩm không chỉ thể hiện trình độ tay nghề, tư duy đổi mới và khả năng làm chủ khoa học - công nghệ của người lao động Việt Nam, mà còn phản ánh tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì sự phát triển của ngành, đơn vị và đất nước.

Không gian trưng bày công trình, sản phẩm, mô hình, giải pháp kỹ thuật và sáng kiến tiêu biểu của Công đoàn Khoa học và công nghệ Việt Nam.
Điểm nhấn của hoạt động là sự tham gia của 24 đơn vị tiêu biểu, đại diện cho các ngành kinh tế trọng điểm, lực lượng vũ trang, lĩnh vực khoa học - công nghệ và các địa phương có phong trào công nhân, lao động phát triển mạnh.
Trong đó có Ban Công đoàn Quốc phòng, Ban Công đoàn Công an Nhân dân, Công đoàn Khoa học và Công nghệ, Công đoàn Than Khoáng sản, Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp và Năng lượng Quốc gia, Công đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn Dệt May Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn Y tế Việt Nam, Công đoàn Công Thương Việt Nam, Công đoàn Đường sắt Việt Nam, Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải, Công đoàn Nông nghiệp và Môi trường.
Cùng với đó là Liên đoàn Lao động các địa phương Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ, Quảng Ninh và Thanh Hóa.
Sự hiện diện của các ngành, lĩnh vực và địa phương tiêu biểu phản ánh sức lan tỏa của phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động cả nước; đồng thời khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của người lao động Việt Nam trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số và đổi mới sáng tạo quốc gia.

Không gian trưng bày của Công đoàn Công an Nhân dân.
Không gian Trưng bày được thiết kế theo hướng hiện đại, trực quan, giàu tính trải nghiệm. Các khu trưng bày tái hiện hành trình sáng tạo của người lao động Việt Nam thông qua nhiều công trình, sản phẩm ứng dụng công nghệ cao, giải pháp chuyển đổi số, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mô hình sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng.
Các sáng kiến được giới thiệu đều xuất phát từ thực tiễn lao động, sản xuất và nghiên cứu. Mỗi cải tiến kỹ thuật, mỗi giải pháp chuyển đổi số, mỗi mô hình sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng đều gắn với nỗ lực nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc.
Khơi thông tiềm năng sáng tạo của người lao động
Phía sau mỗi công trình, mỗi sản phẩm là câu chuyện về ý chí vượt khó, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của người lao động Việt Nam. Đó là những sáng kiến xuất phát từ thực tiễn sản xuất; là nỗ lực nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc; là quá trình không ngừng học hỏi, sáng tạo để làm chủ khoa học - công nghệ và thích ứng với yêu cầu phát triển của thời đại.
Những công trình, sản phẩm, sáng kiến được trưng bày cũng là minh chứng cho sức sống của phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong đoàn viên, người lao động cả nước. Khi người lao động chủ động đổi mới trong từng vị trí việc làm, phong trào thi đua không chỉ dừng ở khẩu hiệu, mà trở thành động lực cụ thể trong sản xuất, nghiên cứu, quản lý và phục vụ đời sống xã hội.
Thông qua hoạt động này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc khơi thông, đồng hành và phát huy tiềm năng sáng tạo của đoàn viên, người lao động; tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt.

Các gian trưng bày tại sự kiện.

Từ những công trình, sản phẩm, mô hình, giải pháp kỹ thuật và sáng kiến tiêu biểu được tuyển chọn, Không gian Trưng bày góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng cống hiến trong toàn xã hội.
Đây không chỉ là hoạt động trưng bày trong khuôn khổ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, mà còn là thông điệp về trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo của người lao động Việt Nam. Từ thực tiễn lao động, những sáng kiến ấy góp phần xây dựng đội ngũ công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Bình luận (0)