(Ảnh: Al Jazeera)
Lực lượng Lâm thời Liên hợp quốc (LHQ) tại Lebanon (UNIFIL) ngày 16/11 cho biết binh sĩ Israel đã nổ súng nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình ở miền Nam Lebanon, trong bối cảnh Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công gần như hàng ngày vào lãnh thổ Lebanon, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 1 năm qua giữa Israel và Hezbollah.
Theo thông cáo của UNIFIL, một xe tăng Merkava của Israel từ vị trí mà nước này dựng lên trong lãnh thổ Lebanon đã bắn về phía các binh sĩ gìn giữ hòa bình. Đạn từ súng máy hạng nặng rơi cách lực lượng UNIFIL khoảng 5m. UNIFIL cho biết sau khoảng 30 phút, xe tăng Israel rút lui về phía trong vị trí của họ và lực lượng gìn giữ hòa bình đã rời khỏi khu vực an toàn.
Quân đội Israel giải thích rằng vụ việc xảy ra do điều kiện thời tiết xấu, khiến binh sĩ "nhầm lẫn" lực lượng tuần tra của UNIFIL với các đối tượng khả nghi.

Các quan chức UNIFIL gọi vụ nổ súng vào lực lượng giữ gìn hòa bình là "vi phạm nghiêm trọng" nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (Ảnh: DPA)
Quân đội Lebanon cùng ngày cũng ra tuyên bố khẳng định đang phối hợp với các quốc gia đối tác nhằm chấm dứt những hành động vi phạm liên tiếp của Israel, cảnh báo đây là bước leo thang nguy hiểm.
UNIFIL nhấn mạnh vụ nổ súng này là "vi phạm nghiêm trọng Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc", nghị quyết chấm dứt cuộc xung đột năm 2006 giữa Israel và Hezbollah và là nền tảng cho thỏa thuận ngừng bắn tháng 11/2024. Lực lượng này kêu gọi quân đội Israel chấm dứt mọi hành vi tấn công vào hoặc gần khu vực hoạt động của các đơn vị gìn giữ hòa bình.
Từ năm 2023, UNIFIL phối hợp với quân đội Lebanon nhằm duy trì thỏa thuận ngừng bắn, sau khi chiến sự giữa Israel và Hezbollah bùng phát dữ dội trong bối cảnh cuộc xung đột Gaza leo thang. Trong đợt tấn công vừa qua, Israel đã khiến hơn 4.000 người tại Lebanon thiệt mạng, chủ yếu là dân thường và buộc hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Israel vẫn chiếm đóng ít nhất 5 vị trí trong lãnh thổ Lebanon, bất chấp yêu cầu rút quân theo thỏa thuận.
Bên cạnh các sự cố quân sự, căng thẳng dọc biên giới tiếp tục gia tăng sau khi Lebanon cáo buộc Israel xây dựng một đoạn tường bê tông lấn sang phần lãnh thổ phía bắc "Đường Xanh" - ranh giới dài 120 km do LHQ thiết lập để xác định việc Israel rút quân khỏi Lebanon. Theo Cơ quan Thông tấn Quốc gia Lebanon, Tổng thống Joseph Aoun đã yêu cầu trình lên Hội đồng Bảo an đơn khiếu nại chính thức. Các báo cáo của LHQ xác nhận việc xây tường đã khiến hơn 4.000 m² lãnh thổ Lebanon bị phong tỏa, xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Israel bác bỏ các cáo buộc trên.
Trong thông cáo ngày 15/11, UNIFIL tiếp tục khẳng định việc xây dựng và hiện diện của Israel trong lãnh thổ Lebanon là hành vi vi phạm Nghị quyết 1701 và kêu gọi Israel tôn trọng đầy đủ Đường Xanh, rút khỏi toàn bộ các khu vực phía Bắc ranh giới.
Bình luận (0)